Đổi thẻ BHYT: Học sinh, sinh viên không thiệt thòi

(PL)- Từ ngày 1-1-2010 tất cả người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ phải sử dụng mẫu thẻ mới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn: Một số đối tượng như học sinh, sinh viên, mua BHYT nguyên năm, thời điểm bắt đầu từ năm học mới vào tháng 9 thì có phải đổi thẻ hay không.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng ban Cấp số, thẻ thuộc BHXH Việt Nam, khẳng định: “Học sinh, sinh viên và nhiều đối tượng khác sẽ không bị thiệt thòi vì việc đổi thẻ”.

Theo đó, ngay từ đầu năm, các cơ quan chức năng đã thống nhất phí mua thẻ BHYT năm nay của các em chỉ có bốn tháng (từ tháng 9 đến tháng 12-2009). Sau đó đã tiếp tục thu phí mới (có giá trị từ tháng 1-2010) và yêu cầu học sinh, sinh viên nộp thêm ảnh 3x4 cm để kịp thời cấp thẻ BHYT mới cho các em. Vì vậy, việc đổi thẻ này sẽ không làm cho học sinh, sinh viên và nhiều đối tượng mua bảo hiểm khác bị động.

Ông Thiết cũng cho biết từ ngày 1-1-2010 BHYT sẽ trở thành loại hình bắt buộc dành cho học sinh, sinh viên nên bên cạnh việc nhà nước sẽ hỗ trợ 30% giá trị mỗi thẻ thì mức phí sẽ quy định chung cho các học sinh, sinh viên khoảng 170.000 đồng/người/năm và không phân biệt khu vực dân cư, địa lý. Khi tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được thanh toán toàn diện, kể cả các bệnh hiểm nghèo, chi phí lớn, tai nạn.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.