Đổi số nhà, có phải đổi giấy tờ tùy thân?

(PLO)-  Địa phương sẽ tạo điều kiện thay đổi những giấy tờ nhà đất, kinh doanh… sau khi cấp đổi số nhà mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Số nhà quá nhiều xuyệt, số nhà lộn xộn không theo thứ tự khiến người dân gặp khó khăn trong các giao dịch.

Trước tình trạng này, nhiều địa phương đã có những giải pháp cấp lại số nhà một cách khoa học hơn như đổi tên đường hẻm thành tên đường, chỉnh số nhà theo thứ tự tên đường… để tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, cùng với những lợi ích trên, người dân cũng lo lắng khi đổi số nhà thì việc thực hiện cập nhật giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), giấy phép kinh doanh sẽ ra sao?

Thắc mắc không biết hỏi ai

Đầu năm 2023, một số hộ dân sống dọc tuyến đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM vui mừng vì được cấp số nhà mới.

Bà Trần Thị Thanh Trúc, ở địa chỉ 2210 Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cho biết số nhà cũ của bà là 2A42 tổ 52, ấp 2, đường Trần Văn Giàu và bà sử dụng từ lâu nay.

Tháng 2-2023, UBND huyện Bình Chánh có trao quyết định cấp số nhà mới cho bà, đồng thời đưa luôn bảng số nhà mới để bà gắn trước cổng. Trên bảng là số nhà mới, phía dưới có kèm theo số nhà cũ để người dân dễ tìm kiếm.

“Tôi thấy số nhà mới này theo số thứ tự, nhìn vào dễ tìm kiếm hơn so với số nhà cũ trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận lợi thì người dân cũng có phần lo ngại không biết đổi số nhà thì những giấy tờ khác như số tờ nhà đất, giấy tờ tùy thân của những người dân trong cùng hộ có phải thay đổi không? Ngoài ra, việc thay đổi này sẽ được thực hiện như thế nào, có mất nhiều thời gian không?” - bà Trúc băn khoăn.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chính, ở địa chỉ 1974 Trần Văn Giàu, số cũ là 1A87 đường Trần Văn Giàu, cũng cho hay đầu năm 2023 ông nhận được quyết định cấp số nhà và bảng số nhà mới.

Ông Chính chia sẻ: “Với số nhà mới được cấp sẽ thể hiện được căn nhà của tôi là nhà mặt tiền đường, giá trị nhà phần nào cũng được nhìn thấy qua số nhà. Tuy nhiên, tôi không biết việc đổi số nhà thì có liên quan gì đến các lại giấy tờ quan trọng như giấy tờ nhà, CCCD và các loại giấy tờ khác, có cần phải thay đổi theo không? Không chỉ tôi mà một số bà con ở khu vực này cũng thắc mắc mà chưa biết hỏi ai” - ông Chính nói.

Bà Trần Thị Thanh Trúc, ngụ đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, được UBND huyện cấp số nhà mới. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bà Trần Thị Thanh Trúc, ngụ đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, được UBND huyện cấp số nhà mới. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Địa phương tạo điều kiện đổi giấy tờ

Trao đổi với PV, ông Trương Thái Ngọc, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh, thông tin: Trước đây, cách đánh số nhà tại các xã, thị trấn được thực hiện theo quy tắc bảng chữ cái cho ấp, khu phố (ấp 1: A, ấp 2: B...), số là cho tổ. Số nhà là số nhà liền kề trước đó, ghép với một mẫu chữ cái tiếng Việt để đánh số cho những căn nhà mới (ví dụ: Số nhà A12/14A xã Tân Kiên tương ứng số nhà là 14A ấp 1 tổ 12 xã Tân Kiên).

Tuy nhiên, cũng có trường hợp số nhà được cấp không theo quy tắc trên (ví dụ: Số nhà A12/14/2 xã Tân Kiên tương ứng số nhà là 14/2 ấp 1, tổ 12, xã Tân Kiên, thay vì đúng phải là A12/14B xã Tân Kiên). Theo cách đánh số này, công tác quản lý số hộ theo tổ, ấp rất dễ dàng nhưng lại khó trong công tác tìm kiếm vị trí căn nhà, nhất là các căn nhà có vị trí mặt tiền đường cũng như các tuyến hẻm, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cách đánh số này chưa khoa học, như số nhà mặt tiền đường không được đánh theo số thứ tự mà theo ấp, tổ và số nhà hẻm thì có rất nhiều xuyệt nhưng không đúng nguyên tắc đánh số nhà trong các tuyến hẻm, dẫn đến khó định vị nhà. Điều này dẫn đến việc khó tìm địa chỉ, gây ảnh hưởng đến công tác PCCC, cứu thương, an ninh trật tự xã hội...

Cũng theo ông Ngọc, UBND huyện đã dự trù tình huống lo ngại của người dân khi đổi số nhà sẽ gây rắc rối trong việc thay đổi những giấy tờ tùy thân. Huyện đề nghị công an huyện chỉ đạo công an xã, thị trấn phối hợp với UBND xã, thị trấn thực hiện khảo sát, ghi nhận thông tin đối với tất cả trường hợp được điều chỉnh số nhà. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc thay đổi giấy tờ tùy thân của người dân, sau khi cấp đổi số nhà mới.

Ngoài ra, huyện cũng đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hỗ trợ, cung cấp cho phòng quản lý đô thị, UBND xã, thị trấn tài liệu bản đồ địa chính cập nhật mới. Mục đích để phục vụ cho công tác khảo sát, lập lưới số cấp số nhà, làm cơ sở tạo điều kiện thay đổi những giấy tờ nhà đất, kinh doanh… sau khi cấp đổi số nhà mới.

“Về việc sử dụng, cấp đổi số nhà, huyện thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 18 Quyết định 05/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà. Cụ thể, biển số nhà cũ vẫn được giữ lại trong thời hạn hai năm, được gắn phía dưới biển số nhà mới. Việc này giúp cho người dân không bị xáo trộn khi cấp đổi số nhà mới” - ông Ngọc chia sẻ.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.