Đối phó dịch Ebola: Đức kêu gọi công nhân rời ba nước có dịch

Ngày 13-8, Bộ Ngoại giao Đức đã kêu gọi tất cả công dân Đức rời khỏi Sierra Leone, Liberia và Guinea vì dịch sốt xuất huyết Ebola ở ba nước Tây Phi này ngày càng trở nên nguy kịch.

Thông báo này không liên quan đến các nhân viên ngoại giao và các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ chống dịch.

Tại châu Á, cùng ngày, Bộ Y tế Thái Lan thông báo 79 người ở Thái Lan từng qua các nước có dịch Ebola đang chịu giám sát trong 21 ngày. Báo The Nation (Thái Lan) cho biết trong số này chỉ có một công dân Thái Lan. Nepal đã thành lập một tổ chuyên trách y tế ở sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu để kiểm tra hành khách.

Rửa tay sau khi cầu nguyện ở Monrovia (Liberia). Ảnh: AP

Tại Hàn Quốc, Bộ Y tế và Phúc lợi thông báo công dân Hàn Quốc nào đang sống ở bốn nước Tây Phi có dịch (Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria) bị nhiễm Ebola muốn về nước điều trị sẽ được chính phủ đưa về. Tại Malaysia, Bộ Y tế cho biết các mạng xã hội tung tin có một ca nhiễm Ebola ở Malaysia là thông tin giả.

Trong khi đó, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép sử dụng các loại thuốc trị Ebola đang trong vòng thử nghiệm, Bộ Y tế Canada thông báo sẽ gửi cho Tây Phi từ 600 đến 1.000 liều vaccine phòng chống Ebola. Canada phát triển vaccine này cách đây vài năm và hiện chỉ có 1.500 liều. Vaccine chưa được thử nghiệm nơi người. Dự kiến muốn sản xuất số lượng lớn vaccine phải mất từ bốn đến sáu tháng.

Ở châu Phi, sau khi Mỹ chấp thuận chuyển cho các nước Tây phi huyết thanh ZMapp điều trị Ebola, văn phòng tổng thống Liberia thông báo thuốc chỉ được dùng cho hai bác sĩ mà thôi. Tại Sierra Leone, Bộ Y tế cho biết đang gửi yêu cầu nhờ Mỹ hỗ trợ huyết thanh Zmapp. Tổng thống Ernest Bai Koroma đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ 18 triệu USD đầu tư cho công tác phòng chống Ebola.

Tại Guinea-Bissau, Thủ tướng Domingos Simoes Pereira thông báo đóng cửa biên giới với Guinea đến khi có lệnh mới. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đề nghị chính phủ các nước có dịch ở châu Phi không nên hoảng hốt vì vẫn có thể ngăn chặn được virus Ebola. Ông cho biết đã chỉ định bác sĩ David Nabarro người Anh giữ vai trò điều phối của LHQ về dịch Ebola.

THẠCH ANH – TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.