Đổi mới cần bản lĩnh người thầy

(PL)- Bản lĩnh người thầy sẽ quyết định đổi mới giáo dục. Nhưng muốn như vậy, nhà trường phải dám trao cho họ trọng trách đó.

Thời gian qua, những giờ học môn địa lý do thầy Nguyễn Tấn Ngũ Lê, Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM giảng dạy luôn khiến học sinh (HS) thích thú. Thầy phụ trách dạy cho khối 10 và 11, nhiều nội dung về địa lý tưởng chừng như nhàm chán nhưng qua cách dạy dí dỏm, sáng tạo của thầy làm tiết học trở nên nhẹ nhàng và thú vị. Gần đây nhất, trong tuần qua, thầy Ngũ Lê và thầy Nguyễn Viết Đăng Du (môn lịch sử) đã “song kiếm hợp bích” tạo ra một giờ học liên môn sử - địa với chủ đề “Nhật Bản - sự trỗi dậy thần kỳ” bằng hình thức sân khấu hóa đầy hấp dẫn.

Vì thiết kế dưới dạng hai đội thi nên xuyên suốt buổi học, các em được tiếp cận và thể hiện kiến thức thông qua các phần thi như múa, đối kháng, làm việc nhóm thông qua trang Facebook, thuyết trình,... Ở mỗi phần thi, các thầy sẽ đưa ra những câu hỏi để các em cùng tìm hiểu rồi trả lời. Hai thầy vừa là những người dẫn chương trình, vừa là trọng tài cho hai đội thi và vừa là giáo viên hướng dẫn cũng như đúc kết các kiến thức liên quan cho các em.

Thầy Ngũ Lê trong giờ học liên môn sử - địa với chủ đề “Nhật Bản - sự trỗi dậy thần kỳ”. Ảnh: PA

Theo thầy Ngũ Lê, thầy muốn thông qua một tiết học dạng sân khấu hóa như thế để tạo sự hứng thú, giảm nhẹ sự hàn lâm của kiến thức. Từ đó, HS sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi tiếp nhận, đồng thời khắc ghi kiến thức sâu hơn thông qua các vai diễn, công việc mà các em đảm nhận. Đồng thời rèn luyện nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, tìm hiểu kiến thức từ Internet, tinh thần tự giác, khích lệ tinh thần tự học, sáng tạo cho HS...

Được biết không chỉ những giờ chuyên đề như thế mà các tiết học khác ở lớp cũng được thầy xây dựng một cách dí dỏm. Theo thầy Lê, tùy theo thực tế mỗi lớp để áp dụng phương pháp khác nhau nhưng HS phải chính là HS, thoải mái bày tỏ quan điểm, tính cách, suy nghĩ và cách học của mình.

Theo thầy Lê, thầy không dạy hết những gì có trong sách giáo khoa mà chỉ chọn những kiến thức mà HS cần để dạy. Từ đó liên hệ thực tế để đặt các em vào những việc cụ thể dùng những kiến thức bộ môn để giải quyết vấn đề.

“Cái quan trọng nhất của đổi mới giáo dục không nằm ở nội dung hay phương pháp, cơ sở vật chất hay phương tiện hỗ trợ mà nó nằm ở bản lĩnh chuyên môn của người thầy, ở sự dí dỏm nhưng đầy chất sư phạm của người thầy, đó còn là chất nghệ thuật trong giao tiếp với HS. Thầy không bản lĩnh và giỏi thì đổi mới kiểu gì cũng không xong. Sự tương tác giữa thầy và trò là yếu tố quyết định đến chất lượng thật sự của giáo dục” - thầy Lê nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.