Đòi lại 200 ngàn tiền góp nhậu, cháu chém chú ruột trọng thương

(PLO)- Sau mâu thuẫn trong bàn nhậu, người cháu đòi lấy lại 200 ngàn đồng tiền góp nhậu trước đó nhưng không được nên chém chú ruột trọng thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Giết người" đối với bị cáo Trần Sang (56 tuổi, ở xã Phú Mậu, quận Thuận Hóa, TP Huế).

cháu chém chú ruột trọng thương
Đòi lấy lại 200 ngàn tiền góp nhậu, cháu chém chú ruột trọng thương.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 30-4-2024, Trần Sang cùng chú ruột của mình là ông Trần Ngọc Tám (62 tuổi) và một người khác cùng ở xã Phú Mậu đến chân cầu Thảo Long thuộc xã Hương Phong để nhậu.

Trong lúc ăn uống, Sang đưa cho ông Tám số tiền 200.000 đồng để góp trả. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì giữa Sang và ông Tám xảy ra mâu thuẫn.

Sang muốn lấy lại số tiền đã đưa cho ông Tám, nhưng ông Tám nói đã trả tiền ăn nhậu hết, nên không có trả lại cho Sang.

Sau đó, hai bên cự cãi, Sang lấy ly ném về phía ông Tám nhưng không trúng. Sự việc được một người nhậu cùng can ngăn và đưa Sang về nhà. Sang tiếp tục mua rượu uống một mình tới 21 giờ thì đi ngủ.

Khoàng 3 giờ sáng hôm sau, Sang thức dậy nhớ lại việc ông Tám không trả tiền cho mình nên lấy cây rựa đi bộ đến nhà ông Tám với ý định đòi lại tiền, nếu ông Tám không trả thì sẽ chém.

Khi đến nhà, Sang gọi: "Chú Tám dậy trả tiền cho con", ông Tám ngồi dậy và nói: "Tau hai trăm mi hai trăm chớ có tiền mô nữa mà trả".

Sang lúc này tức giận, dùng rựa chém vào ông Tám. Sau khi ông Tám kêu la thì Sang cầm rựa ra khỏi nhà. Ông Tám được đưa đi cấp cứu, thời điểm giám định có tỉ lệ tổn thương cơ thể là 57%.

Bị cáo Sang trước, trong và sau thời điểm gây án là bệnh nhân tâm thần thể không không biệt định, tiến triển từng giai đoạn có thuyên giảm. Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, bị cáo đều thành thật khai báo, thừa nhận hành vi của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Sang 7 năm tù về tội danh "Giết người".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm