Câu chuyện thể thao

Đội bóng của tỉ phú Singapore đá sân Thống Nhất

(PLO)- Ít ai biết rằng đội Young Elephants của Lào đang dự AFC Cup tại bảng I thi đấu trên sân Thống Nhất lại là đội bóng của tỉ phú Singapore, ông Jason Lim.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jason Lim là một nhà đầu tư hiện nay có hai công ty lớn đang hoạt động tại Lào, nơi mà chính tỉ phú này hay nói với mọi người: “Tôi đã “phải lòng” với mảnh đất và con người Lào, nơi tôi đến đầu tư tại đấy như chàng trai phải lòng cô gái vậy.

Young Elephants có 2/3 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia và U-23 Lào.

Young Elephants có 2/3 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia và U-23 Lào.

Việc Young Elephants thua Viettel 1-5 không làm tỉ phú Singapore buồn lòng vì đẳng cấp của bóng đá Việt Nam vượt trội so với bóng đá Lào. Tuy nhiên, điều ông tâm đắc nhất là sau gần 10 năm phát triển CLB tư nhân này, hiện Young Elephants có 2/3 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia và U-23 Lào. Tỉ phú Jason Lim cho biết: “Sở hữu một đội bóng đóng góp đa phần cho đội tuyển quốc gia là một thứ năng lượng tích cực để tôi tiếp tục đóng góp cho bóng đá Lào”.

Bóng đá Lào kể từ năm 2015 chuyển sang bắt chước mô hình Singapore thành lập đội Young Elephants gồm hai tuyến U-16 và U-19 giống như Singapore thành lập đội Young Lions tham gia giải trong nước như một CLB. Mục đích của đội bóng tập hợp các cầu thủ trẻ này là làm nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, với bóng đá Lào thì chỉ sau hai năm thành lập đội Young Elephants thì nguồn kinh phí hạn hẹp không đủ duy trì. Thế là LĐBĐ Lào chuyển sang tiến hành tư nhân hóa đội Young Elephants từ năm 2017 và tỉ phú Jason Lim quyết định mua đội bóng này. Ông gọi đó là cuộc “hôn nhân bất ngờ và đầy hạnh phúc”.

Tham dự bảng I AFC Cup thi đấu trên sân Thống Nhất, ngay trận đầu thua chủ nhà Viettel 1-5, tỉ phú Jason Lim chia sẻ: “Đừng lấy trận thua CLB Viettel của Việt Nam ra mà buồn và thất vọng vì trình độ bóng đá Lào chưa thể so sánh với bóng đá Việt Nam. Hãy nhìn về tương lai và lạc quan lên. Nên nhớ Young Elephants khi thành lập năm 2015 không có tuyển thủ nào thì nay đội bóng ấy góp quân cho các đội tuyển đến 2/3 quân số và các cầu thủ đang phát triển tiến bộ lên rất nhanh”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.