Bảng H AFC Cup an ninh như… World Cup

(PLO)- Tân binh Kuala Lumpur City FC nằm ở bảng H (chỉ ba đội), được đá tập trung trên sân nhà cùng tên cùng các đội PSM Makassar (Indonesia), Tampines Rovers (Singapore).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thế nhưng cảnh sát thủ đô Malaysia phải lên phương án khủng cho công tác an ninh các trận đấu cứ như là World Cup.

Fan của Kuala Lumpur City “sốt” với đội khi mùa giải rồi, họ đánh bại ông lớn Johor Darul Tazim ở trận chung kết Cúp Quốc gia để lên ngôi... từ đó số lượng fan của đội này tăng vọt. Nay được làm bảng trưởng bảng H đá AFC Cup tập trung nên họ lại càng máu hơn.

Sân Kuala Lumpur City có sức chứa 14.000 khán giả nhưng fan ruột của đội này 40.000 người hầu hết là các nhóm Ultras rất dữ dằn.

Chính vì thế lực lượng cảnh sát thủ đô bố trí đến 2.000 cảnh sát từ đầu giờ chiều đã triển khai lực lượng vòng ngoài và trong. Trong số này có nhiều đơn vị đặc nhiệm, cảnh sát đặc biệt, lực lượng chống bạo động. Cảnh sát Kuala Lumpur khuyến cáo mọi người đi đến sân bóng nên sử dụng phương tiện di chuyển công cộng.

Lực lượng an ninh sẽ quyết liệt rà soát, kiểm tra, không cho bất kỳ fan nào mang nón bảo hiểm, chai nước, pháo sáng, pháo bay, pháo thăng thiên, ống chiếu laser, pha, đèn pin, vũ khí, kim loại cứng, dù, chai thủy tinh... Những ai mang các thứ này bị phát hiện sẽ bị phạt tiền, thậm chí bị bắt nhốt.

Bảng H chỉ có ba đội kể trên, các trận đấu diễn ra vào các ngày 24, 27 và 30-6.

Truyền thống không tốt đẹp là địa phương Kuala Lumpur là nơi luôn có nhiều nhóm fan cực đoan và quậy với “đặc sản” pháo sáng mà trong quá khứ tuyển Malaysia từng nhiều lần liên lụy bị cấm thi đấu trên sân nhà hoặc phải đá trên sân không có khán giả vì nạn bạo loạn và pháo sáng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.