Độc lạ phòng thi ‘2 trong 1’ tại kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Một điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM có một phòng thi đặc biệt gồm 4 thí sinh nhưng lại được ghép từ 2 phòng thi khác nhau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, hơn 98.000 học sinh lớp 9 tại TP.HCM đã bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, là 6 và 7-6. Với khối lớp 10 thường, học sinh sẽ thi ba môn là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Còn với khối 10 chuyên, thí sinh sẽ dự thi thêm môn chuyên vào chiều ngày 7-6.

Riêng ở môn Ngoại ngữ, năm nay, bên cạnh tiếng Anh, kỳ thi vào lớp 10 còn có các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung. Tuy nhiên số thí sinh dự thi các ngoại ngữ khác không nhiều nên ở nhiều điểm thi, theo quy định, thí sinh sẽ được bố trí phòng thi riêng cho từng môn ngoại ngữ. Vì thế, có những điểm thi bị lẻ thí sinh.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức, TP.HCM), kỳ thi vào lớp 10 năm nay ở điểm thi có hơn 900 thí sinh dự thi với 42 phòng thi. Các em đến từ những trường THCS lân cận.

Đáng chú ý, điểm thi này có một phòng thi đặc biệt vì được ghép lại từ thí sinh của hai phòng thi.

Thi vào lớp 10 TP.HCM năm 2024
Hai phòng thi chỉ có 4 thí sinh thi vào lớp 10. Ảnh: P.A

Lý do, ban đầu, điểm thi này có hai phòng thi đặc biệt. Một phòng thi số 41 chỉ có 3 thí sinh đến từ các trường: Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường THCS Trương Văn Ngư. Phòng thi số 42 chỉ có duy nhất một em đến từ Trường THCS Bình Thọ.

Theo đại diện cán bộ phụ trách điểm thi này, phòng thi số 41 chỉ có ba em vì theo quy định mỗi phòng thi chỉ có 24 thí sinh. Riêng 3 em này bị dôi ra cuối cùng nên phải xếp phòng thi riêng.

Còn phòng thi số 42 chỉ có một em vì em này thi ngoại ngữ khác là tiếng Nhật, còn tất cả thí sinh khác thi tiếng Anh.

Tuy nhiên, vị này cho hay, nếu để phòng thi chỉ có một mình một thí sinh mà có đến 3 giám thị sẽ rất áp lực cho thí sinh. Vì vậy, hội đồng quyết định gộp hai phòng thi này thành một ở phòng thi số 41 nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc khoảng cách giữa hai nhóm thí sinh và công tác giám sát, coi thi.

Theo đó, tại phòng thi này, 4 thí sinh được chia thành hai khu vực ngồi khác nhau với 3 giám thị phụ trách.

thi-vao-lop-10-tphcm (1).jpg
Bốn thí sinh của hai phòng thi gộp lại, các em lần lượt được gọi vào phòng thi. Ảnh: P.A
thi-vao-lop-10-2024.jpg
Ba thí sinh của phòng thi số 41 được xếp ngồi một bên trong phòng thi. Ảnh: P.A
thi-vao-lop-10-tphcm (3).jpg
Thí sinh duy nhất dự thi tiếng Nhật được bố trí ngồi một bên của phòng thi để tạo khoảng cách với ba thí sinh còn lại. Ảnh: P.A

Về lí do tại sao chỉ có một thí sinh dự thi tiếng Nhật ở điểm thi này, trao đổi với PLO, đại diện lãnh đạo Trường THCS Bình Thọ (TP Thủ Đức) cho biết trường có tuyển sinh và triển khai dạy tiếng Nhật cho học sinh nhưng ở khối lớp 9 năm nay chỉ có duy nhất một học sinh còn theo học tiếng Nhật. Để đảm bảo công tác tổ chức dạy học, em này học chung lớp với những học sinh khác, riêng đến môn tiếng Nhật em sẽ được học riêng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.