Độc đáo phiên chợ rau sạch của học sinh lớp 1

(PLO)- Chiều 5-5, sau khi kết thúc buổi học chiều, những “nông dân tí hon” đang học lớp 1 của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 12, TP.HCM) đã tạo nên một “Phiên chợ rau sạch” vô cùng độc đáo và dễ thương.

Và khách hàng cũng chính là phụ huynh của các em.

Tại đây nhiều sản phẩm được các em bày bán rất phong phú như rau muống, khổ qua, mướp, bầu, mùng tơi, rau đay, các loại rau cải… Đặc biệt, đây chính là những sản phẩm do chính tay các em trồng và chăm sóc dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo. Các em cũng tự tay thu hoạch những luống rau của lớp mình để bày bán.

Ngoài ra, các em còn cùng các cô đã sáng tạo các kiểu trang trí, thiết kế gian hàng sao cho đẹp mắt để thu hút “khách hàng” hơn.

Mặc dù chỉ mới lớp 1 nhưng các em đã thể hiện sự thông thạo trong mọi việc, từ chăm trồng, thu hoạch, bán hàng đến tính tiền... khiến các giáo viên, phụ huynh rất hài lòng.

phiên chợ rau sạch

Vườn rau của các "nông dân tí hon" Trường Võ Thị Sáu.

phiên chợ rau sạch 1

Vườn khổ qua trước khi được các em thu hoạch.
Các em thích thú ngắm thành quả của mình sau một thời gian chăm trồng

Các em thích thú ngắm thành quả của mình sau một thời gian chăm trồng.

Cẩn thận cắt từng quả khổ qua (mướp đắng)

Cẩn thận cắt từng quả khổ qua (mướp đắng).

Hái rau lang

Hái rau lang.

Thích thú khoe sản phẩm vào mùa thu hoạch

Thích thú khoe sản phẩm vào mùa thu hoạch.

Cô trò khoe rau muống mới nhổ xong

Cô trò khoe rau muống mới nhổ xong.

Thích thú bên những luống rau xanh mướt do các em chăm trồng

Thích thú bên những luống rau xanh mướt do các em chăm trồng.

Thu hoạch rau muống

Thu hoạch rau muống.

Quang cảnh buổi thu hoạch các loại rau trong vườn

Quang cảnh buổi thu hoạch các loại rau trong vườn.

Tranh thủ tưới nước cho những luống rau còn nhỏ

Tranh thủ tưới nước cho những luống rau còn nhỏ.

Cô Phạm Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết do trường mới đưa vào hoạt động năm học 2016-2017 nên chỉ có năm lớp học sinh khối 1. Với khuôn viên rộng rãi, nhà trường đã tận dụng các khoảng đất trống để thầy cô hướng dẫn các em trồng rau sạch. Những khoảng đất này được chia thành những luống nhỏ để chia cho các lớp. Mỗi lớp sẽ phụ trách hai luống và tự quyết định trồng rau gì, rồi phân công nhau chăm sóc mỗi ngày.

“Không chỉ tận dụng các khoảng trống để tạo mảng xanh trong trường, các em còn được học nhiều kỹ năng sống, biết trồng, chăm sóc và thu hoạch rau củ như thế nào. Từ đó các em biết yêu lao động, yêu thiên nhiên hơn và đặc biệt là được thưởng thức rau sạch do chính mình trồng” - cô Ngân nói.

Phiên chợ thu hút rất đông phụ huynh ghé mua rau

Phiên chợ thu hút rất đông phụ huynh ghé mua rau.

Một gian bán rau lang

Một gian bán rau lang.

Gian hàng rau cải cũng hút "khách hàng" ghé mua.

Gian hàng rau cải cũng hút "khách hàng" ghé mua.

Bảng kế hoạch "vườn rau của em" được thiết kế rất chi tiết

Bảng kế hoạch "vườn rau của em" được thiết kế rất chi tiết.

Một "gian hàng" bán cải bẹ nhúng.

Một "gian hàng" bán cải bẹ nhúng.

Quang cảnh phiên chợ rau sạch

Quang cảnh "phiên chợ rau sạch".

Cùng nhau tính tiền bán được sau khi bán hết hàng

Cùng nhau tính tiền bán được sau khi bán hết hàng. Số tiền bán được sẽ được góp vào quỹ "học bổng tặng bạn" để giúp các bạn khó khăn trong trường.

Được biết đây là phiên chợ thứ ba được các em thực hiện và cứ khoảng ba tuần thì phiên chợ tổ chức một lần, mỗi phiên thu về khoảng 800.000 đồng tiền bán rau. Đặc biệt hơn, số tiền bán rau được các em góp vào để thực hiện công trình măng non “học bổng tặng bạn” dành cho các em học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.