Độc đáo nhà bán trú cho học sinh bằng container

(PLO)- 20 container ở quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) đang được lắp ráp thành nhà ở trước khi chuyển lên huyện miền núi Tây Trà để làm trường bán trú của con em đồng bào dân tộc Kor trong năm học mới.

Chiều 10-8, kỹ sư  Đinh Huy Quyết thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thiết kế Khang An (Hà Nội) cho biết: Thực hiện hợp đồng với  Công ty Cổ phần Xã hội H.E.LP, công ty đã vận chuyển 20 container từ Hà Nội vào quảng trường Phạm Văn Đồng để lắp ráp thành nhà ở, trước khi chuyển lên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trà Lãnh, huyện miền núi Tây Trà đáp ứng cho việc ở sinh hoạt bán trú của con em đồng bào dân tộc Kor ở xã này trong năm học 2016-2017.

Theo kỹ sư Quyết,  đây là mô hình nhà bán trú container đầu tiên trong cả nước mà công ty anh hợp đồng thực hiện. Trong số 20 container mà đơn vị chuyển vào có 15 container được dùng để làm phòng ở, bốn phòng ăn và một phòng vệ sinh. Container dài khoảng 6 x 2,5 m dùng làm phòng ở cho tám học sinh có cửa ra vào, giường. Để chống nóng cho các em, phía trên mái được thiết kế lợp lá dừa hoặc tranh theo thực tế vật liệu ở địa phương.

Được biết huyện Tây Trà cũng như năm huyện miền núi còn lại của Quảng Ngãi gồm Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng địa hình núi cao và sông suối cách trở, việc xây dựng nhà bán trú cho học sinh còn nhiều khó khăn bởi thiếu nguồn kinh phí, cộng vào đó, do địa hình xa xôi cách trở, việc vận chuyển vật liệu, nhân công tăng lên nên gây khó khăn cho địa phương trong việc xây dựng trường. Do vậy, nếu mô hình thực nghiệm nhà bán trú làm bằng container phù hợp sẽ là hướng mở cho Quảng Ngãi cũng như nhiều tỉnh có vùng núi cao.

Một số hình ảnh thi công trường bán trú bằng container:

Nhà bán trú bằng container đang lắp đặt tại quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

Container làm phòng ở cho học sinh

Container làm phòng học và nhà vệ sinh

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.