Độc đáo: Lớp học được đặt theo tên các hòn đảo của Việt Nam

(PLO)- Không còn là những con số 1, 2, 3 hay chữ cái A, B, C... Bắt đầu từ hôm nay, 15 lớp học của Trường THPT Nhân Việt, quận Tân Phú, TP.HCM được đặt theo tên các hòn đảo của Việt Nam. 

Trong buổi lễ chào cờ đầu tuần sáng 9-11, đại diện lớp 10C1 (cũ) đã thuyết trình trước toàn trường về đặc điểm và ý nghĩa của tên lớp mình, lớp Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) thông qua hoạt cảnh và các hình ảnh do lớp này tự chuẩn bị. Và trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần tiếp theo, lần lượt từng lớp sẽ thuyết trình về tên đảo của lớp mình.

Thầy Nguyễn Trần Thịnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay việc đặt tên lớp này là một trong những hoạt động giáo dục về biển, đảo cho học sinh. Nhà trường sẽ đưa ra danh sách tên các đảo để các lớp bốc thăm như Song Tử Tây, Gạc Ma, Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý, Sơn Ca và nhiều đảo khác thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Lớp nào bốc thăm được tên đảo nào thì đó là tên của lớp mình, đó cũng là chủ đề để lớp trang trí, nghiên cứu và tìm hiểu sâu về tên của lớp mình.

“Tên lớp sẽ được sử dụng suốt trong năm học và trong mọi hoạt động của học sinh. Việc đặt tên như vậy và từng lớp thuyết trình đầu tuần trong đồng phục hải quân của toàn trường sẽ càng làm tăng ý nghĩa của lễ chào cờ và giáo dục đến các em cụ thể, sâu sắc hơn về biển, đảo Tổ quốc”  - thầy Thịnh nói.

Có mặt tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Vui, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tân Phú, đánh giá cao cách làm sáng tạo và ý nghĩa của nhà trường trong việc đặt tên lớp, cũng như thiết kế đồng phục hải quân cho toàn trường.

“Cách làm này rất cần được nhân rộng. Các em không chỉ được tuyên truyền yêu biển, đảo chung chung mà với tên lớp như thế, các em sẽ hiểu sâu và rộng hơn về các hòn đảo cụ thể của nước ta. Từ đó, các em gắn bó và tự hào về tên lớp, giới thiệu được đến mọi người hiểu hơn về tên đảo của lớp mình” - bà Kim Vui khuyến khích.

Bảng tên đảo của một số lớp.

Đại diện học sinh lớp Song Tử Tây thuyết trình về tên đảo của lớp mình.

  Góc giới thiệu về đảo Phú Quốc trong lớp mang tên đảo này.

Cô trò lớp Song Tử Tây trong giờ học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.