Doanh thu khách sạn cải thiện nhờ cách ly có thu phí

(PLO)- Dự kiến doanh thu hoạt động ăn uống và lưu trú những tháng cuối năm có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là nhóm lưu trú do việc mở cửa đối với các quốc gia có hệ số an toàn cao.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 115.367 tỉ đồng, giảm 5% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10, hầu hết các ngành hàng đều tăng so với tháng trước, chỉ trừ doanh thu dịch vụ lữ hành tiếp tục giảm do dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, một số quốc gia xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai…

Cụ thể, doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú tháng 10 ước đạt 7.882 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động lưu trú cải thiện đáng kể, đạt 547 tỉ đồng tăng 5,8% so với tháng trước, một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn chủ động đăng ký làm nơi cách ly có trả phí cho người nhập cảnh và chuyên gia.

Khu vực checkin của khách sạn Riverside cách ly có thu phí (Ảnh Võ Minh Trung)

Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 458 tỉ đồng, giảm 83,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân, hằng năm tháng 10 là thấp điểm của du lịch trong nước và năm nay do dịch COVID-19 lượng khách quốc tế bị giảm sâu, cùng với diễn biến của lũ lụt khiến cho doanh thu dịch vụ lữ hành giảm.

Lũy kế 10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.058.140 tỉ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước

Xét theo ngành kinh tế, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 59.389 tỉđồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến doanh thu hoạt động ăn uống và lưu trú những tháng cuối năm có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là nhóm lưu trú do việc mở cửa đối với các quốc gia có hệ số an toàn cao.

Doanh thu du lịch, lữ hành ước đạt 6.652 tỉ đồng, giảm 74,3% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, ngành du lịch đang tích cực thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành.

Bên cạnh đó, việc mở cửa các quốc gia an toàn dịch là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch trong thời gian tới.

Theo Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 đạt 14,8 nghìn lượt người, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,8 triệu lượt, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khách đến từ các thị trường chính đều giảm mạnh như Trung Quốc đạt 943,9 nghìn lượt người; Hàn Quốc 833,2 nghìn lượt người; Nhật Bản 203,7 nghìn lượt người, giảm 74,1%...

Khách đến từ châu Âu ước đạt 669,5 nghìn lượt người, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.