Dịch COVID-19: Kinh doanh lưu trú, ăn uống... tuột dốc

(PLO)- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ở hầu hết các địa phương đều giảm, Khánh Hòa giảm mạnh nhất, tiếp đến là Lâm Đồng, Hà Nội, Cần Thơ, TP.HCM…

Ngày 29-2, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thống kê cho biết dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến lĩnh vực du lịch làm khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore giảm sâu do lo ngại lây lan của dịch bệnh.

Tính chung hai tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,2 triệu lượt, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của các năm 2016 và 2020.

Trong hai tháng đầu năm, chiếm đến 75% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách từ châu Á đạt 2,4 triệu lượt, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Trung Quốc đạt 838,6 nghìn lượt, giảm 5,8%; Hàn Quốc 790,4 nghìn lượt, tăng 2,4%; Nhật Bản 163 nghìn lượt, tăng 8%. Riêng Singapore chỉ có 41,8 nghìn lượt khách, giảm 4%.

Khách đến từ châu Âu ước đạt 502,1 nghìn lượt, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Mỹ giảm 0,9%, trong đó khách đến từ Mỹ giảm 19%, khách Úc giảm 2,7%.

Tuy nhiên, khách đến từ châu Phi đạt 9,9 nghìn lượt người, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Khách du lịch trao đổi thông tin cùng nhân viên bán hàng lưu niệm trong Bưu điện TP.HCM .

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 863,9 nghìn tỉ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,4%.

Xét theo ngành hoạt động thì doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 7,4 nghìn tỉ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu các tỉnh Đà Nẵng, Bình Thuận, Hà Tĩnh tăng; còn TP.HCM, Hà Nội, Vũng Tàu, Quảng Nam, Thanh Hóa doanh thu đều giảm.

Đối với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 95.000 tỉ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,8%). Nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân hạn chế đi lại và ăn uống ngoài gia đình. Đồng thời, việc tạm ngừng cấp visa cho khách Trung Quốc cũng ảnh hưởng.  

Đáng chú ý là doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ở hầu hết các địa phương đều giảm, Khánh Hòa giảm mạnh nhất 24,2%, tiếp đến là Lâm Đồng giảm 10,2%, Hà Nội giảm 8,1%, Cần Thơ giảm 5,6%, TP.HCM giảm 5%…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.