Doanh nhân David Dương tài trợ 5 triệu USD học bổng cho Fulbright Việt Nam

(PLO)- Với mong muốn giúp sinh viên khó khăn tiếp tục theo học tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, mang những kiến thức bổ ích góp phần dựng xây quê hương, doanh nhân David Dương đã tài trợ 5 triệu USD vào quỹ học bổng của trường Fulbright.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 19-12, tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam (quận 7, TP.HCM), ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS) và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã đến giao lưu, trò chuyện cùng sinh viên Fulbright. Nhiều sinh viên đã đến khá sớm, mong chờ được gặp trực tiếp vị doanh nhân mà các bạn đã nghe biết nhiều qua các phương tiện truyền thông.

Doanh nhân David Dương tài trợ 5 triệu USD học bổng cho Fulbright Việt Nam.jpg
Ông David Dương và TS. Scott Fritzen, Hiệu trưởng Fulbright Việt Nam tại buổi giao lưu chiều ngày 19-12.
doanh-nhan-david-duong-tai-tro-5-trieu-usd-hoc-bong-cho-fulbright-viet-nam-2.jpg
Ông David Dương chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn với sinh viên Fulbright.

Trong không khí thân tình, cởi mở, ông David Dương đã chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vượt qua thử thách và đạt được thành công tại Hoa Kỳ, bắt đầu từ con số 0. Với cam kết bảo vệ môi trường, ông David Dương cho biết, đã áp dụng các công nghệ tiên tiến trong thu gom và xử lý rác thải tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn tích cực hỗ trợ khát vọng học tập của nhiều sinh viên thông qua các suất học bổng, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nuôi dưỡng thế hệ kiến tạo tương lai tại trường Fulbright.

Nhiều năm qua, ĐH Fulbright có các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính cho các sinh viên hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn. Tiến sĩ Scott Fritzen, Hiệu trưởng Trường ĐH Fulbright Việt Nam cho biết, chuẩn bị ra mắt chương trình học bổng tác động dành cho các sinh viên tương lai có tiềm năng trong lĩnh vực phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững và trách nhiệm xã hội. Học bổng này sẽ mở ra cơ hội để sinh viên phát triển các giải pháp đột phá và trở thành những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.

doanh-nhan-david-duong-tai-tro-5-trieu-usd-hoc-bong-cho-fulbright-viet-nam-3.jpg
SV Fulbright giao lưu và đặt câu hỏi với ông David Dương.

Chia sẻ cùng truyền thông bên lề chương trình, ông David Dương nói rằng, Đại học Fulbright là một đại học của Hoa Kỳ tại Việt Nam, trường có những chương trình dạy học rất tốt.

Chúng tôi thấy rằng để giúp sinh viên Việt Nam học được những kiến thức tốt tại Fulbright để phục vụ cho quê hương, vì vậy đã đồng ý tài trợ học bổng cho trường với mong muốn góp thêm ngân sách để hỗ trợ cho các sinh viên hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục theo học tại trường. Hy vọng rằng trong tương lai, khi các bạn sinh viên ra trường sẽ đem những kiến thức tốt, những điều hay để góp phần dựng xây quê hương, trở thành những người có ích cho xã hội, cho gia đình. Sinh viên được nhận học bổng sẽ do nhà trường xét chọn”, ông David Dương nói.

doanh-nhan-david-duong-tai-tro-5-trieu-usd-hoc-bong-cho-fulbright-viet-nam-4.jpg
TS. Scott Fritzen tặng hoa cám ơn ông David Dương.

Theo đó, ông David Dương sẽ hỗ trợ 5 triệu USD vào quỹ học bổng của trường Fulbright. Hiện đã đóng góp 1 triệu USD, 4 triệu USD còn lại sẽ đóng góp theo mô hình đối xứng. Nếu mạnh thường quân hỗ trợ cho Fulbright bao nhiêu thì chúng tôi sẽ đóng góp bấy nhiêu. Ví dụ như họ góp 500.000 USD, chúng tôi cũng góp 500.000 USD; thậm chí họ góp 4 triệu USD, ông David Dương cũng sẽ góp ngay 4 triệu USD để học bổng đại học Fulbright có ngay 8 triệu USD.

Như vậy nhà trường sẽ có gấp đôi số tiền số tiền chúng tôi muốn tài trợ để giúp thêm nhiều sinh viên được cấp học bổng. Đây cũng chính là mục đích của chúng tôi để kêu gọi thêm nhiều người cùng đóng góp vào quỹ học bổng của Trường Đại học Fulbright”, ông David Dương chia sẻ.

doanh-nhan-david-duong-tai-tro-5-trieu-usd-hoc-bong-cho-fulbright-viet-nam-5.jpg
SV Fulbright chụp hình lưu niệm với ông David Dương.

Song song đó, ông chủ Công ty VWS cũng luôn rộng cửa chào đón và mời tất cả sinh viên của Fulbright đến tham quan, học tập và tìm hiểu liên quan đến việc bảo vệ môi trường, tái chế rác, công nghệ xử lý rác tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty VWS) ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

“Chúng tôi cũng cam kết với trường Fulbright, rằng tất cả sinh viên chuyên ngành môi trường sau khi tốt nghiệp đều có thể nộp hồ sơ làm việc tại Công ty VWS”, ông David Dương khẳng định.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giữ lại tất cả các nhân viên mới có cùng mục đích muốn đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường chung của TP.HCM. Tại Công ty VWS, các nhân viên sẽ được tạo điều kiện để cùng làm việc với các chuyên gia nước ngoài. Chúng tôi rất mong muốn phát triển ngành nghề của mình như: xử lý rác, bảo vệ môi trường, tái chế rác. Đó chính là phương châm, là kim chỉ nam khi chúng tôi từ Hoa Kỳ về đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực môi trường”, doanh nhân David Dương nhấn mạnh.

Công ty VWS chăm lo sức khỏe cho ‘nguồn vốn quý’

Công ty VWS chăm lo sức khỏe cho ‘nguồn vốn quý’

(PLO)- Ngày 5-12, gần 400 cán bộ, chuyên gia, nhân viên, người lao động thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đang làm việc tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.