Doanh nghiệp Ý quảng bá mì pasta, cà phê rang xay... tại triển lãm ở TP.HCM

(PLO)- Triển lãm Food&Hotel Viet Nam 2024 là cơ hội để doanh nghiệp Việt gặp gỡ hợp tác cùng doanh nghiệp thực phẩm Ý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thương vụ Ý tại Việt Nam cho biết, triển lãm quốc tế lần thứ 12 về thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn, thiết bị làm bánh và cung ứng dịch vụ năm 2024 (Food & Hotel Vietnam 2024) đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Triển lãm thu hút 16 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm Ý tham gia.

Ông Fabio De Cillis, Giám đốc Thương vụ Ý tại Việt Nam cho biết, sự phát triển của các chuỗi bán lẻ cao cấp, nhà hàng phong cách Châu Âu góp phần làm tăng nhu cầu thưởng thức ẩm thực phương tây.

Tại Food & Hotel Vietnam 2024, chúng tôi có thể giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao của Ý với giá hợp lý cho các chuyên gia và người dân địa phương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng doanh nghiệp thực phẩm Ý.

doanh nghiệp.jpg
Khu vực gian hàng các doanh nghiệp Ý thu hút khách tham quan. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo đó, trong ba ngày triển lãm, khách tham quan sẽ trải nghiệm “Hương vị Italy” đầy hấp dẫn tại khu vực trưng bày của các doanh nghiệp Ý với những sản phẩm như mì ống, mì pasta, phô mai, các loại đặc sản từ sữa bò, sữa dê.

Cà phê rang xay, viên nén cà phê, các loại bánh mì, bánh ngọt. Các loại dầu ô liu, dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu hạt nho,…

Theo ông Fabio De Cillis, với dân số trên 100 triệu người, cùng thu nhập ngày càng cao và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, Việt Nam chắc chắn là thị trường hấp dẫn để các nhà xuất khẩu F&B (ngành thực phẩm và đồ uống) của Ý có mặt và tận dụng mức thuế thấp hơn nhờ Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam.

“Qua triển lãm chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp Ý có thể tìm được nhà nhập khẩu và phân phối phù hợp. Đối với những doanh nghiệp đã có nhà phân phối có thể củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác, đồng thời cũng là cơ hội tốt để các công ty Việt Nam tìm hiểu thêm về thực phẩm và ẩm thực Ý” - ông Fabio De Cillis nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.