TP.HCM trao chứng nhận 529 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024

(PLO)-Năm nay có 32 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 28 năm liên tiếp từ khi chương trình được tổ chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 14-3, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức lễ công bố, trao chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn cho 529 doanh nghiệp (DN).

Năm nay có 32 DN đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 28 năm liên tiếp cũng là 28 năm chương trình được tổ chức và 16 DN lần đầu được bình chọn.

An Giang là địa phương có số DN đạt hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều nhất với 15 công ty, Cần Thơ và Đồng Tháp mỗi địa phương 13 công ty, Bến Tre có 7 công ty.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, những DN được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao hoặc đang xây dựng để được công nhận đã góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng Việt.

Điều này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của DN mà đặc biệt góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, kinh tế đất nước. Do đó, thương hiệu ở đây không còn là thương hiệu của DN, sự cạnh tranh không còn là sự cạnh tranh của DN nữa mà đã nâng tầm thương hiệu thành phố, thương hiệu quốc gia và năng lực cạnh tranh của quốc gia.

hng-viet-nam.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho doanh nghiệp. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo ông Mãi, gần 30 năm phát triển, thành phố nhận thấy sự đóng góp chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao rất to lớn.

Chương trình từ ban đầu là để mọi người nhận biết rồi dùng hàng Việt, bây giờ chương trình đi vào những xu hướng chủ đạo của kinh tế thế giới là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Nhân dịp này cũng đề nghị DN quan tâm xây dựng kế hoạch, đầu tư nguồn lực để chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hành ESG (môi trường, quản trị, xã hội) tại DN để tiệm cận với chuẩn quốc tế. Tôi cho đó không chỉ là sự sống còn mà là tương lai của kinh tế thành phố, của đất nước. Thành phố luôn đồng hành cùng DN trong hành trình chuyển đổi này”- ông Mãi nhấn mạnh.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Acecook Việt Nam cho biết, Acecook đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 và mong muốn cống hiến cho Việt Nam cũng như luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng cao tốt cho sức khoẻ, an toàn, an tâm cho khách hàng.

Theo ông Kaneda Hiroki, đổi mới sáng tạo là cần thiết và rất quan trọng trong một DN để có thể theo kịp sự thay đổi của xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Vì vậy, Acecook Việt Nam không ngừng đổi mới để cải tiến lợi ích của sản phẩm, tối ưu hoá trong trải nghiệm của người tiêu dùng. Ngoài ra, công ty luôn thực hiện đổi mới trong công tác quản trị, vận hành DN.

Đặc biệt, để góp phần giảm thiểu rác thải nhựa cho môi trường, công ty đang đầu tư cho các hoạt động cải tiến sản phẩm từ ly nhựa chuyển sang ly giấy, sử dụng nĩa nhựa sinh học, nghiên cứu các vật liệu bao bì thân thiện môi trường…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.