Doanh nghiệp Việt 'trúng lớn' trong gói thầu gạo của Indonesia

(PLO)- Có 7 doanh nghiệp Việt Nam trúng 10/17 lô thầu trong gói thầu cung cấp 500.000 tấn gạo cho Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo danh sách chính thức vừa được Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) công bố cuối ngày 31-1, có 7 doanh nghiệp Việt đã trúng thầu trong gói thầu cung cấp 500.000 tấn gạo của Indonesia.

Thông tin được hãng tin Reuter (Anh) dẫn lại cho biết, vào ngày 29-1 vừa qua Bulog đã mở cuộc đấu thầu quốc tế để mua gạo với khối lượng lên tới 500.000 tấn (gạo trắng loại 5 % tấm) nhằm tăng dự trữ lương thực quốc gia.

gạo
Có 7 doanh nghiệp Việt Nam trúng 10/17 lô thầu trong gói thầu cung cấp 500.000 tấn gạo cho Indonesia. Ảnh: pexels.

Tới ngày 30-1, Bulog hoàn tất việc đấu thầu và xác định danh tính của các doanh nghiệp tham gia trúng thầu.

Theo danh sách công bố cuối ngày 31-1 của Bulog, có 7 doanh nghiệp Việt thầu. Cụ thể: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Kiên Giang (KiGiMex) trúng lô thầu số 12 và Công ty TNHH lương thực Phát Tài (Đồng Tháp) trúng lô 11. Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) trúng 2 lô thầu số 8 và 14; Tổng công ty Lương thực miền Bắc trúng lô số 15 và 16; Tổng công ty Lương thực miền Nam trúng lô số 3 và 9; Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Gia trúng thầu lô số 6 và Công ty CP thực phẩm thiên nhiên King Green (Vua gạo) trúng thầu lô số 2.

Như vậy Việt Nam có 7 doanh nghiệp trúng 10/17 gói thầu, và là đơn vị duy nhất có nhiều doanh nghiệp thắng thầu với số lượng lớn trên 2 lô. Ngoài Việt Nam, còn có đơn vị thương mại R&S Trader PTE ở Singapore thắng thầu 3 lô 10, 13 và 17.

Tờ Reuter cũng thông tin thêm, giá gạo trúng thầu của các doanh nghiệp Việt Nam có mức thấp nhất khoảng 648 USD/tấn, bao gồm cả phí vận chuyển (C&F). Và một khối lượng đáng kể khác từ Việt Nam được cho là đã được bán với giá từ 653 USD đến 660 USD/tấn giá C&F.

Bên cạnh gói thầu 500.000 tấn gạo của Bulog sẽ giao hàng trong tháng 2 và tháng 3-2024, thì mới đây Chính phủ Việt Nam đã ký thỏa thuận cung cấp gạo cho Philippines theo hợp đồng 5 năm. Theo đó Việt Nam đã đồng ý cam kết thương mại từ từ 1,5 – 2 triệu tấn mỗi năm, với mức giá cạnh tranh và phải chăng.

Thống kê từ Tổng cục hải quan, trong năm 2023, Việt nam xuất khẩu được 8,13 triệu tấn gạo, trị giá 4,67 tỉ USD, tăng 14% về lượng và 35,5% về giá so với năm 2022. Trong đó, xuất khẩu gạo trắng sang thị trường đứng thứ hai Indonesia đạt 1.165.824 tấn, chiếm tỉ lệ 14,33% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 10 lần về khối lượng, và tăng 19,92 lần về kim ngạch.

https://www.nasdaq.com/articles/indonesia-buys-around-500000-metric-tons-rice-in-tender-traders

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.