Doanh nghiệp phải nhanh chóng lập danh sách NLĐ hưởng hỗ trợ

(PLO)- Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề nghị doanh nghiệp khẩn trương lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19 trước ngày 15-7.

Ngày 7-7, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM ra văn bản triển khai hỗ trợ người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương do dịch COVID-19.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm lập danh sách NLĐ ở trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên, để UBND TP Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ 1.800.000 đồng/ NLĐ.

Sở LĐ-TB&XH yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng lập danh sách gửi BHXH TP Thủ Đức, quận huyện tại nơi doanh nghiệp trú đóng chậm nhất đến ngày 15-7. Sau thời hạn này, doanh nghiệp nào không gửi danh sách xem như không có NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương.

Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, khu công nghệ cao TP nhanh chống có văn bản thông tin đến từng doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất và công nghiệp, khu công nghệ cao để lập danh sách NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15-7.

Chủ tịch UBND UBND TP Thủ Đức, quận huyện chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH, phòng Kinh tế nhanh chống có công văn thông tin đến các doanh nghiệp, ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao TP lập danh sách NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15-7.

Đề nghị BHXH TP Thủ Đức, quận huyện tích cực thẩm định hồ sơ trong một ngày làm việc để chuyển danh sách NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ cho UBND TP Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ theo quy định.

Đề nghị Liên đoàn lao động TP chủ đạo tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động trong việc rà soát, lập doanh sách hỗ trợ NLĐ và chia sẻ khó khăn với NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Đề nghị UBMTTQ VN TP tăng cường giám sát từ khâu lập danh sách NLĐ đến thẩm định, chi hỗ trợ chi NLĐ theo chính sách của TP.

Công văn 2209 hướng dẫn của TP và mẫu đơn để các doanh nghiệp lập danh sách  NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, các doanh nghiệp tải về theo hướng dẫn tại đường link https://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-theo-nghi-quyet-so-092021nq-hdnd-cua-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.