Đoàn VĐV Hàn Quốc sang Triều Tiên tập luyện chung

(PLO)- Phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên gồm 45 người trong đó có khoảng 30 vận động viên, huấn luyện viên, còn lại là nhân viên hậu cần và nhà báo.

Hàn Quốc ngày 31-1 đưa một đoàn vận động viên trượt tuyết sang Triều Tiên tham gia chương trình tập luyện chung với vận động viên Triều Tiên tại khu trượt tuyết Masikryong theo kế hoạch.

Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phái đoàn Hàn Quốc sang Triều Tiên gồm 45 người trong đó có khoảng 30 vận động viên, huấn luyện viên, còn lại là nhân viên hậu cần và nhà báo. Chuyến đi kéo dài hai ngày.

Chương trình tập luyện chung này được thống nhất trong các cuộc đối thoại hai bên đầu tháng 1 nhưng lịch trình chính xác bị thông báo chậm trễ vì còn chờ Hàn Quốc tham vấn với Mỹ.

Tháng 9-2017, chính phủ Mỹ thông báo một loạt lệnh trừng phạt trong đó có cấm các tàu, máy bay đến Triều Tiên vào đất Mỹ trong vòng 180 ngày. Hàn Quốc đã phải yêu cầu Mỹ miễn trừ trừng phạt cho chuyến bay của Asiana Airlines (Hàn Quốc) chở phái đoàn nước này sang Triều Tiên.

Một đội vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc trong một lần thăm khu trượt tuyết Masikryong (Triều Tiên). Ảnh: YONHAP
Một đội vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc trong một lần thăm khu trượt tuyết Masikryong (Triều Tiên). Ảnh: YONHAP

Máy bay Asiana Airlines chở phái đoàn Hàn Quốc cất cánh từ sân bay quốc tế Yangyang ở tỉnh Gangwon thuộc đông bắc nước này, điểm đến là sân bay Kalma ở TP Wonsan (đông bắc Triều Tiên).

Chuyến quay về, ngoài phái đoàn Hàn Quốc sẽ có thêm phái đoàn Triều Tiên sang để chuẩn bị cho Thế Vận hội Mùa Đông Pyeongchang bắt đầu từ ngày 9-2 và kéo dài 17 ngày.

Hai miền liên Triều bắt đầu khôi phục đối thoại từ đầu tháng 1 sau hơn hai năm gián đoạn, với nội dung để phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang. Đây là tín hiệu tích cực trong quan hệ liên Triều. Trong thông điệp mừng năm mới 2018, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói ông muốn mở cửa đối thoại với Hàn Quốc.

Sau các cuộc đối thoại, hai bên đã thống nhất được một số nội dung, trong đó có việc trình diễn nghệ thuật và nội dung tham gia thế vận hội. Hai nước cũng đã lên kế hoạch cùng tham gia buổi trình diễn văn hóa chung ở núi Kim Cương, tuy nhiên ngày 29-1 phía Triều Tiên tuyên bố hủy, phàn nàn truyền thông Hàn Quốc kích động làn sóng làm nhục Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.