Olympic kết thúc, Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục tập trận

(PLO)- Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận thường niên “bình thường” sau khi Thế vận hội mùa đông 2018 có sự tham gia của Triều Tiên kết thúc vào tháng sau, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa thông báo chi tiết và thời gian của các cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ-Hàn sau khi thế vận hội kết thúc. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nếu cuộc tập trận này được tái khởi động, mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên sẽ lại một lần nữa rơi vào căng thẳng, sau khi có những chuyển biến tích cực trong những ngày qua. Bình Nhưỡng cũng có thể sẽ khởi động lại các vụ thử nghiệm tên lửa và chương trình hạt nhân để khiêu khích.

Tuyên bố của phát ngôn viên Choi Hyun-soo được đưa ra giữa bối cảnh Triều Tiên sáng nay bất ngờ tuyên bố kêu gọi “thống nhất liên Triều” và “đập tan” tất cả thách thức gây cản trở tiến trình tái thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Thông báo của Bình Nhưỡng nhấn mạnh căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên là một “rào cản cơ bản” cho việc cải thiện mối quan hệ cũng như triển vọng thống nhất liên Triều. Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận chung với “các thế lực bên ngoài” hoàn toàn không giúp ích cho việc phát triển mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: AFP

Cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc đã được tạm hoãn vào đầu năm nay, sau khi chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu đàm phán cho sự tham gia của phái đoàn Triều Tiên vào Thế vận hội mùa đông. Bình Nhưỡng nhiều lần tuyên bố cuộc tập trận này là nguồn cơn của căng thẳng trên bán đảo, khẳng định việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân là để phòng thủ.

Triều Tiên đầu năm nay bất ngờ chấp thuận đàm phán về việc gửi phái đoàn thể thao, nghệ sĩ và đội cổ vũ tham dự Thế vận hội mùa đông, một động thái được ông Moon Jae-in ca ngợi là “bước đột phá” cho mối quan hệ liên Triều và có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán về hòa bình trong tương lai.

Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức cuộc diễu hành quân sự ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 8-2 tới, trước một ngày khi thế vận hội chính thức khai mạc. Hôm qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên đang lợi dụng việc tham gia Thế vận hội mùa đông để tự tuyên truyền và làm chia rẽ liên minh Mỹ-Hàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.