Đoán Mỹ có thể tấn công Syria, Nga đưa 17 tàu chiến tới

(PLO)- Hai tàu chiến của Nga là Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đang trên đường tới Địa Trung Hải nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội Nga tại khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-8 thông báo: "Các tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen của Hạm đội Biển Đen đang thực hiện kế hoạch di chuyển từ Sevastopol đến Địa Trung Hải. Hiện tại, các thủy thủ các tàu này đã vượt qua eo biển Bosporus và Dardanelles ở Biển Đen”.

Theo thông cáo, trong thời gian tiếp cận điểm đến cuối cùng, hai tàu chiến Nga sẽ tiến hành một loạt bài diễn tập hải quân, trong đó có phát hiện và theo dõi mục tiêu lặn của kẻ thù giả định, theo Sputnik.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich. Ảnh: SPUTNIK

 Trong khi đó Al Masdar News đưa tin, các tàu chiến Nga đã băng qua eo biển Bosphorus đi vào Địa Trung Hải, hướng tới căn cứ hải quân Tartus ở tỉnh Latika, Syria. Lần gần đây nhất, các tàu hải quân Nga được phát hiện đang di chuyển tới Syria bao gồm tàu dò mìn Project 266M lớp Natya 1, Valentin Pikul 770, ВМФ Project 22870 ЧФ BSF và tàu cứu hộ Prof Nikolay Muru.

Theo Al Masdar News, tổng cộng trong tuần qua đã có khoảng 17 tàu chiến băng qua eo biển Bosphorus để tới Syria. Hiện Nga chưa có phản hồi gì về các thông tin trên.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp chuẩn bị tấn công lần nữa vào Syria với cái cớ cáo buộc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Như người phát ngôn Bộ Quốc phòng nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov giải thích các phiến quân ở tỉnh Idlib đang chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hóa học vào dân thường nhằm đổ lỗi cho Damascus. Sau đó, Mỹ ngay lập tức sẵn sàng trừng phạt chính phủ Syria một khi cái cớ này được hiện thực hóa.

Moscow cũng cảnh báo Washington và đồng minh nếu thực hiện các động thái “liều lĩnh” ở Syria. “Chúng tôi đang nghe tối hậu thư từ Washington… và nó không ảnh hưởng tới quyết tâm tiếp tục chính sách của chúng tôi đối với loại bỏ hoàn toàn những kẻ khủng bố ở Syria và trả lại cho đất nước này một cuộc sống bình thường” - hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết.

Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng cảnh báo người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev rằng Washington sẵn sàng dùng hành động quân sự nhằm vào Syria nếu Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Ông Bolton đồng thời nhấn mạnh Mỹ đã chuẩn bị đáp trả một cách mạnh mẽ.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, Mỹ và đồng minh Anh-Pháp phối hợp tập kích tên lửa vào Syria sau khi cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học ở Douma dù xuất hiện một số báo cáo gây tranh cãi cho rằng vụ tấn công là do tổ chức Mũ bảo hiểm trắng tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.