Nga: Mỹ-Anh-Pháp có thể sẽ lại không kích Syria

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phối hợp Mỹ, Anh, Pháp sắp sửa triển khai một cuộc không kích mới nhắm vào Syria, Sputnik đưa tin.

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công mới nhắm vào Syria lấy lý do lực lượng chính phủ nước này sử dụng vũ khí hóa học.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov mới đây đưa ra tuyên bố: “Hành động của các quốc gia phương Tây trái với những tuyên bố công khai của mình, thực tế đang khiến tình hình ở khu vực Trung Đông ngày càng trở nên xấu đi và cản trở tiến trình hòa bình trên lãnh thổ Syria”.

Cũng theo phát ngôn viên người Nga, các phần tử khủng bố ở tỉnh Idlib đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đối với dân thường để quy trách nhiệm cho chính phủ Syria.

Đợt không kích của Mỹ, Anh, Pháp vào Syria hồi tháng 4-2018. Ảnh: Reuters

“Để dàn dựng cái gọi là “cuộc tấn công hóa học” tại thành phố Jisr al-Shughur thuộc tỉnh Idlib (Syria), tổ chức Tahrir al-Sham (có quan hệ với tổ chức khủng bố Mặt trận Nusra) cho người vận chuyển tám xe chở khí clo tới một ngôi làng cách thành phố Jisr al-Shughur vài km” - ông Konashenkov nói.

Bên cạnh đó, tàu chiến USS The Sullivans của Mỹ đã đến Vịnh Ba Tư và máy bay ném bom B-1B của Mỹ cũng đã được triển khai tại căn cứ không quân Qatari, nhằm chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công vào Syria, theo Bộ Quốc phòng Nga.

“Hành động dàn dựng trên sẽ là một cái cớ khác để Mỹ, Anh và Pháp tiến hành không kích bằng tên lửa xuống các cơ quan chính phủ và cơ sở kinh tế của Syria”, phát ngôn viên người Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết một nhóm các chiến binh được huấn luyện sử dụng khí độc cho mục đích quân sự thuộc công ty quân sự tư nhân Anh Olive được biết cũng đã đến Idlib.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, những tuyên bố “vô căn cứ” về việc đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của chính phủ Syria mà nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, Anh và Pháp đưa ra là bằng chứng gián tiếp cho thấy một “hành động gây hấn nhằm vào Syria do Mỹ và các nước đồng minh của họ thực hiện” đang được chuẩn bị trước.

Vào ngày 23-8, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã báo cáo với Bộ trưởng An ninh Nga Nikolai Patrushev rằng Mỹ đang chuẩn bị đưa một lực lượng lớn hơn lần trước đây để tấn công Syria.

Trước đó, vào hồi tháng 4 năm nay, liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã từng phối hợp một cuộc không kích lớn vào Syria sau khi có cáo buộc về việc “tấn công hóa học” ở Douma bởi tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng (White Helmet).

Tuy nhiên, đến tháng 7, các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã công bố tìm thấy dấu vết của các chất hữu cơ có chứa clo, đã được sử dụng trong vụ tấn công ở Douma. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy các tác nhân thần kinh đã được sử dụng trong cuộc tấn công này.

Các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Syria của phương Tây đã được thực hiện vào tháng 4-2018, sau khi Washington cáo buộc chính quyền Damascus đã dùng vũ khí học. Tên lửa Mỹ đã bắn trúng căn cứ không quân Shayrat tại tỉnh Homs, nơi máy bay của quân đội Syria cất cánh.

Trong khi đó, chính quyền Damascus đã phủ nhận mạnh mẽ các tuyên bố, Tổng thống Bashar Assad nói rằng cuộc tấn công là một sự khiêu khích nhằm biện minh cho cuộc tấn công của Mỹ vào Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.