Đoàn doanh nghiệp Mỹ làm việc với Bộ Y tế Việt Nam

(PLO)-  “Bất kể khi nào các doanh nghiệp Mỹ cần ý kiến, đóng góp đề xuất về lĩnh vực y tế, cứ gửi về Bộ và sẽ được lắng nghe, giải quyết”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-3, Đoàn doanh nghiệp Mỹ thuộc lĩnh vực y tế đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trong chương trình thăm Việt Nam kéo dài cho đến 23-3. Nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Asean dẫn đầu đoàn.

Bày tỏ với Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ông Ted Osius cho hay: việc hơn 50 doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Mỹ có niềm tin rất lớn vào Việt Nam. Lĩnh vực y tế, sức khỏe là điều các doanh nghiệp Mỹ mong muốn được đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và cả nguồn lực cho Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiện nay, ông Marc Knapper cho hay: Đây là năm kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ, một năm đặc biệt nên một đoàn doanh nghiệp lớn nhất đến Việt Nam. Phía Mỹ quan tâm tới việc thúc đẩy lĩnh vực y tế - chăm sóc sức khỏe của Việt Nam.

Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean dẫn đầu đoàn doanh nghiệp làm việc với Bộ Y tế. Ảnh: ANH MINH

Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean dẫn đầu đoàn doanh nghiệp làm việc với Bộ Y tế. Ảnh: ANH MINH

Đại sứ Marc Knapper dẫn những đóng góp nhất định của Mỹ cho Chính phủ Việt Nam hồi COVID-19 và hy vọng kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới sẽ đạt nhiều thành tựu hơn.

Đáp từ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao sự hợp tác của Mỹ cùng các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực y tế đối với Việt Nam và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân mà Chính phủ Việt Nam lúc nào cũng mong muốn làm tốt nhất.

Nhắc lại những hợp tác cụ thể giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân Mỹ với Việt Nam từ trước tới nay, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng: Với sự hỗ trợ của Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân Mỹ, Việt Nam có thêm nhiều nguồn lực, giải pháp để ứng phó với các vấn đề y tế toàn cầu như đại dịch COVID-19, kháng kháng sinh, bệnh lây truyền…

“Chính phủ và Bộ Y tế luôn cố gắng tạo một môi trường đầu tư – kinh doanh thuận lợi nhất cho các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế và luôn sẵn sàng giải quyết tối đa các vướng mắc. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, phối hợp với các doanh nghiệp Mỹ để các bạn có thể tìm thấy các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: "Những gì cần làm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp... chúng tôi nỗ lực hết sức". Ảnh: ANH MINH

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: "Những gì cần làm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp... chúng tôi nỗ lực hết sức". Ảnh: ANH MINH

Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dược, trang-thiết bị y tế, vật tư y tế… đã nêu tổng cộng 12 ý kiến về các vấn đề thể chế trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cảm ơn Chính phủ, Bộ Y tế vừa qua đã có những tháo gỡ vướng mắc về pháp luật để họ kinh doanh thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị được góp ý kiến từ thực tiễn vào việc xây dựng các luật, nghị định, thông tư của hoặc liên quan đến ngành y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan sau khi lắng nghe các ý kiến đã giải đáp một số vấn đề cơ bản. Theo Bộ trưởng, Chính phủ và Bộ Y tế hiện rất quan tâm hoàn thiện thể chế về y tế. Những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp vừa nêu đều liên quan đến hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng thông tin: các dự thảo luật như: Bảo hiểm y tế, Dược, Trang thiết bị y tế, Dân số… đều đang trong quá trình xây dựng hoặc sửa đổi. Đây là các căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Có những vướng mắc không phải “ngày một ngày hai” có thể giải quyết được ngay nhưng Bộ Y tế vừa qua đã đề xuất sửa đổi các Nghị định, thông tư liên quan, cùng với Nghị quyết 80 của Quốc hội đã tháo gỡ được nhiều vấn đề. Chẳng hạn như cấp phép, gia hạn được 10.000 hồ sơ trong lĩnh vực dược nhằm giải quyết bớt các khó khăn cho doanh nghiệp.

“Những gì cần làm để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, công tác quản lý chúng tôi nỗ lực hết sức”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.

Cuộc làm việc giữa Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Asean và Bộ Y tế. Ảnh: ANH MINH

Cuộc làm việc giữa Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Asean và Bộ Y tế. Ảnh: ANH MINH

Đối với vấn đề mua sắm, đấu thầu trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: vấn đề này Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KH&ĐT, cơ quan xây dựng luật Đấu thầu (sửa đổi) và Bộ Y tế tập hợp các vướng mắc về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế để giải quyết bằng luật. Đây sẽ là giải pháp căn cơ, lâu dài.

Sau khi nghe Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu, ông Ted Osius nói: “Những gì các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực y tế của Mỹ làm được cho y tế Việt Nam thì chúng tôi sẵn sàng làm”.

Đáp lại, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nói: “Bất kể khi nào các doanh nghiệp Mỹ có ý kiến, mong muốn và kiến nghị gì để tháo gỡ khó khăn, đóng góp cho ngành y tế thì các doanh nghiệp cứ gửi đến Bộ Y tế. Chúng tôi có các đầu mối tiếp nhận, xem xét và giải quyết”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.