Đại diện SpaceX, Netflix, Boeing... tới Việt Nam

(PLO)-  SpaceX, Netflix và Boeing là ba trong số những công ty sẽ có mặt trong đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư và bán hàng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 21 đến 23-3, hơn 50 công ty hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng, dược phẩm, công nghệ… sẽ tham gia phái đoàn đến thăm Việt Nam do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tổ chức.

Tên tuổi doanh nghiệp và số lượng thành viên phái đoàn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với trung tâm sản xuất toàn cầu, trong bối cảnh nhiều tập đoàn muốn chuyển khỏi Trung Quốc để tránh mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với dân số 100 triệu người, Việt Nam cũng là thị trường tiêu dùng phát triển nhanh chóng, khi tầng lớp trung lưu ngày càng đông, Reuters bình luận.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tham quan nhà máy GE tại Hải Phòng. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper tham quan nhà máy GE tại Hải Phòng. Ảnh: ĐSQ Mỹ

“Đây là phái đoàn thương mại lớn nhất của Mỹ từng đến Việt Nam”, Reuters dẫn lời ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN tại Việt Nam.

Đặc biệt, nền tảng phim trực tuyến Netflix là một trong những công ty cử đại diện tham gia phái đoàn. Trước đó, báo chí đưa tin Netflix đang lên kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam.

Được biết, các hãng công nghệ quốc phòng gồm Boeing, Lockheed Martin và Bell sẽ gặp gỡ các đối tác Việt Nam. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong khoảng chục năm, các công ty an ninh - quốc phòng quyết định tham gia các phái đoàn thường niên đến Việt Nam.

SpaceX mong muốn bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Việt Nam và các nước trong khu vực, ông Thành cho biết.

Trong đoàn còn có các công ty sản xuất thiết bị bán dẫn, những tập đoàn dược phẩm lớn như Pfizer và Johnson & Johnson, thiết bị y tế Abbott, dịch vụ tài chính Visa và CitiBank, các công ty internet và dịch vụ đám mây Meta và Amazon Web Services…

Đa số các công ty tham gia đoàn sắp tới đã có hiện diện kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam, trong đó có Apple, Coca-Cola và PepsiCo. Ông Thành cho biết, một số doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng hơn nữa. Trong khi đó, một số công ty khác đến để tìm hiểu môi trường đầu tư. Theo ông Thành, một số công ty quan tâm đến Việt Nam như một trung tâm sản xuất và thị trường ngày càng khá giả, với tăng trưởng kinh tế năm ngoái đạt hơn 8%.

Gắn kết sâu rộng

Vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng và đại diện Văn phòng Thương vụ tại Mỹ có chuyến thăm và làm việc tới bang South Carolina. Đoàn đã có các cuộc gặp với Thống đốc bang Henry McMaster, Ủy viên Nông nghiệp bang Huge Weathers…

Trong cuộc gặp với Thống đốc Henry McMaster, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ tầm quan trọng và mức độ gắn kết ngày càng sâu sắc trong quan hệ thương mại song phương Việt - Mỹ, cho biết doanh nghiệp của cả hai nước ngày càng quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam, và ngược lại từ Việt Nam qua Mỹ.

Đại sứ cho rằng Việt Nam và South Carolina có rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh và mức quan tâm cao như thương mại nông nghiệp, mong muốn làm việc cùng với chính quyền bang để thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Ông Huge Weathers đánh giá cao tiềm năng nông nghiệp của Việt Nam, cho rằng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ mang lại nhiều giá trị đóng góp cho cả South Carolina và Việt Nam.

Sau cuộc gặp, ông Weathers cùng ông Dũng và đoàn tham quan hai nông trại. Các chủ nông trại đã trình bày với Đại sứ Việt Nam mô hình sản xuất hướng tới nông nghiệp bền vững, mong cùng với các doanh nghiệp nông nghiệp khác xuất khẩu quả việt quất, đậu tương cùng nhiều mặt hàng nông sản chủ chốt khác của bang sang thị trường Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tham dự và phát biểu tại lễ khởi công nhà máy đắp lốp và tái chế lốp do Tập đoàn Tín Thành đầu tư xây dựng. Đại sứ đánh giá cao bang South Carolina đã tạo điều kiện để Tập đoàn Tín Thành là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đầu tư vào bang.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.