Đoàn công tác tỉnh Long An sang Nhật xúc tiến đầu tư

(PLO)- Tỉnh Long An tăng cường xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn của Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển đô thị, bất động sản, công nghiệp và đào tạo lao động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chuỗi các hoạt động của Đoàn công tác tỉnh Long An tại Nhật Bản diễn ra từ 5 đến 8-9, chiều ngày 8-9, tỉnh Long An đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của Long An tại thủ đô Tokyo.

Hội nghị có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), gần 100 các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Long An đã giới thiệu về tiềm năng của Long An-nơi được coi là cửa ngõ nối TP.HCM với các tỉnh ĐBSCL.

Long An là tỉnh thu hút nhiều dự án nước ngoài trong đó có 130 dự án đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản với tổng vốn kinh doanh khoảng 480 triệu USD. Nhật Bản trở thành đối tác lớn của tỉnh Long An trong nhiều năm qua với những ngành nghề lĩnh vực, có lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Long An cho biết: “Trong thời gian qua, tỉnh Long An đã chủ động triển khai rất nhiều chương trình để củng cố thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản trên các lĩnh vực. Long An đã tổ chức các đoàn đến thăm, làm việc và xúc tiến tại các tỉnh thành phố của Nhật Bản như thủ đô Tokyo, tỉnh Hyogo tỉnh Ibaraki….

Kết quả đó thể hiện quyết tâm chính trị và cách tiếp cận mới của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương, phát triển toàn diện và đưa mối quan hệ giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu”.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản - Vũ Hồng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản - Vũ Hồng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá cao Đoàn công tác tỉnh Long An đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho hội nghị.

Trên cương vị của mình, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, tận dụng những cơ hội mới, thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế bền vững, hai bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có tỉnh Long An.

Các doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản ký kết ghi nhớ hợp tác tại hội nghị. Ảnh: CTV
Các doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản ký kết ghi nhớ hợp tác tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tại các cuộc tiếp xúc và trao đổi với Đoàn công tác, hầu hết các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tham gia hội nghị đều đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và Long An là một trong những điểm đến ưu tiên hàng đầu của các doanh nhân Nhật Bản.

Qua khảo sát của JETRO cho thấy, kết quả khảo sát thực trạng của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài thì có tới 55,3% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi cho biết có định hướng phát triển kinh doanh ở Việt Nam trong 1-2 năm tới, tăng 8,5 điểm phần trăm so với năm 2021. Tỷ lệ này của Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN.

Đoàn lắng nghe nội dung giải thích về quy trình nghiên cứu tại tỉnh Ibaraki. Ảnh: CTV

Đoàn lắng nghe nội dung giải thích về quy trình nghiên cứu tại tỉnh Ibaraki. Ảnh: CTV

Trước đó, Đoàn công tác Tỉnh Long An đã đến thăm và làm việc, tổ chức hội thảo giới thiệu nguồn nhân lực tại tỉnh Ibaraki, thăm một số tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.