Doanh nghiệp Nhật mở rộng quy mô đầu tư tại Long An

(PLO)- Tỉnh Long An sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác đầu tư và đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 vào chiều 23-8.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Watanabe Nobuhiro và nhiều doanh nghiệp là nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Du
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huỳnh Du

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho rằng trải qua gần 50 năm kể từ khi Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, hoạt động giao lưu giữa hai nước ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Trên nền tảng đó, chính quyền và nhân dân Long An luôn quan tâm, xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về hợp tác kinh tế song phương.

Long An rất vui mừng khi được cộng đồng nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm, chọn thực hiện dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh... Hiện các dự án FDI của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn luôn đặt niềm tin với môi trường đầu tư của Long An.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Trên địa bàn tỉnh có 131 dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng 479 triệu USD, tập trung chủ yếu tại huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, TP Tân An, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định hạ tầng giao thông là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả vai trò liên kết vùng, Long An đã huy động nguồn lực triển khai đầu tư hoàn thiện hàng loạt dự án giao thông trọng điểm. Hiện tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đầu tư đồng bộ các dự án giao thông kết nối liên vùng với các tỉnh thành trong vùng ĐBSCL, với TP.HCM và các tỉnh thành vùng Đông Nam bộ; kết nối thông suốt giữa các địa phương trong tỉnh.

Mục tiêu của Long An là trở thành tỉnh phát triển công nghiệp và trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực phía Nam.

Cũng theo Chủ tịch tỉnh Long An, với điều kiện thuận lợi về địa lý cùng hệ thống giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, có cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, nhiều tuyến quốc lộ, đường cao tốc đi qua, Long An hội đủ những điều kiện thuận lợi cho phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Doanh nghiệp Nhật Bản phản ánh những vấn đề vướng mắc trong kinh doanh. Ảnh: HUỲNH DU
Doanh nghiệp Nhật Bản phản ánh những vấn đề vướng mắc trong kinh doanh. Ảnh: HUỲNH DU

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo tỉnh Long An đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, các doanh nghiệp đã phản ánh về mất cắp nguyên liệu, hàng hóa khi giao nhận trong quá trình sản xuất, khó khăn trong xin giấy phép lao động người nước ngoài, hạ tầng một số khu công nghiệp nhất là hạ tầng giao thông chưa được tốt...

Các đại biểu ký kết hợp tác. Ảnh: HUỲNH DU
Các đại biểu ký kết hợp tác. Ảnh: HUỲNH DU

Các doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn nêu trên nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng tốt hơn.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở, ban ngành tỉnh Long An và các doanh nghiệp Nhật Bản đã ký kết hợp tác về nghiên cứu đối tác công tư trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.