Đỗ Hùng Dũng trở lại đội tuyển để làm gì?

(PLO)- Gần một tháng sau khi CLB Hà Nội từ chối khéo việc đưa Đỗ Hùng Dũng lên tuyển quốc gia theo quyết định triệu tập từ HLV Park Hang-seo, bất ngờ tiền vệ này tái xuất với đồng đội ở nơi tập trung.

Tin từ đội tuyển cho biết, sau khi hoàn toàn hồi phục chấn thương, tiền vệ Hùng Dũng đã chính thức góp mặt trở lại vào lực lượng đang có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn chuẩn bị tham dự AFF Cup 2020.

Như vậy, cầu thủ của đội Hà Nội chỉ có gần 10 ngày làm quen với đồng đội trở lại cho chiến dịch bảo vệ ngôi vua Đông Nam Á, sau hơn nửa năm nghỉ dưỡng thương khi bị gãy chân trong một trận đấu tại V-League.

Đáng chú ý cách đây gần một tháng, CLB Hà Nội không chấp thuận cho Hùng Dũng lên tuyển chuẩn bị AFF Cup, với lý do chưa hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, gần đến ngày HLV Park Hang-seo chốt sổ cho giải đấu này ở Singapore, đội bóng chủ quản thông báo anh đã sẵn sàng.

HLV Park Hang-seo từng rất lo lắng cho chấn thương của trò cưng Hùng Dũng và ngay sau khi anh bình phục đã lập tức gọi lại tuyển quốc gia. Ảnh: AN.

“Sau một tháng điều trị và tập luyện với đội ngũ y tế của CLB, thể chất của cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã đảm bảo để theo các bài tập nặng. CLB Hà Nội sẽ để tiền vệ này lên tập trung đội tuyển quốc gia nếu được triệu tập trong thời gian tới” – Thông báo của CLB Hà Nội là tín hiệu xanh và ngay lập tức ông Park đã gọi lên tuyển.

Tuy nhiên, chuyên gia y tế Kim Kwang Jae của CLB cũng khuyến cáo Hùng Dũng cần tập luyện theo chế độ tăng dần từ nhẹ đến nặng theo giáo án của ông. Khả năng ra sân của Hùng Dũng tại đấu trường AFF Cup vẫn chờ thời gian trả lời, nhưng theo các chuyên gia là rất khó, thậm chí không thể mạo hiểm đánh cược với sự nghiệp.

Ai cũng biết Hùng Dũng được đánh giá là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, là mảnh ghép quan trọng vào tứ kết Asian Cup 2019, là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi đóng góp vào chiếc huy chương vàng lịch sử ở SEA Games 2019.

Tiền vệ của Hà Nội sẽ cần nhiều hơn thời gian để tập luyện theo khối lượng tăng dần. Ảnh: AN.  

Năm trận đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tiền vệ của Hà Nội là chỗ dựa đáng tin cậy của đội tuyển và góp công nhiều vào chuỗi trận bất bại. Vì thế, việc thiếu Hùng Dũng tại vòng loại thứ ba cúp thế giới càng khiến ông Park và giới hâm mộ nhớ anh nhiều hơn, sau 6 trận toàn thua.

Thực chất, nếu có Hùng Dũng vẫn không chắc đội tuyển Việt Nam sẽ thắng các trận gặp toàn đối thủ lớn châu Á, nhưng dù sao cấu trúc của đội hình có phần vững vàng hơn.

Trước đó, VFF từng có văn bản triệu tập Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển. Tuy nhiên, các chuyên gia điều trị cho Hùng Dũng khuyên anh nên tiếp tục ở lại CLB, hoàn thành giáo án đã được lên bởi Trung tâm PVF và chuyên gia Kim Kwang Jea.

Khó khăn cho Hùng Dũng là khả năng hòa nhập với đồng đội chỉ trong vài ngày, sau hơn nửa năm nghỉ dưỡng thương. Ảnh: AN.

Cái khó của Hùng Dũng ở lần tái xuất này không chỉ là vết thương chưa quá ổn (nếu không đã không có khuyến cáo tập theo khối lượng tăng dần), mà thời gian cho anh hòa nhập không nhiều. Cần biết đội tuyển Việt Nam với thành phần chủ chốt có hơn bốn tháng rèn luyện chung với nhau và trải qua nhiều trận đấu tại các vòng loại cúp thế giới 2022.

Vấn đề chính là Hùng Dũng có chưa đầy một tuần luyện tập theo giáo án chung với đội tuyển quốc gia, chưa kể phải mất thêm thời gian để tìm lại cảm giác bóng. Anh cũng không thể sớm ra sân trong một trận đấu căng thẳng tại AFF Cup có thể gây ra những sự cố không hay. Đấy là chưa tính phong độ của cựu binh này vẫn đọng lại một dấu hỏi lớn sau hơn 6 tháng không thi đấu trận nào.

Cũng có thể hiểu HLV Park Hang-seo triệu tập học trò cưng nhằm giúp Hùng Dũng làm quen trở lại với không khí đội tuyển sau hơn nửa năm xa cách. Ông thầy Hàn cũng mong muốn tiền vệ của Hà Nội kịp hồi phục hoàn toàn cho những trận đấu gay go hơn của tuyển Việt Nam vào tháng 2-2022, khi cuộc chơi lớn vòng loại thứ ba World Cup 2022 tiếp tục bốn trận còn lại.

Nỗ lực của cầu thủ đội Hà Nội rất đáng trân trọng sau chuỗi ngày dài bị chấn thương. Ảnh: AN.

Như vậy, với sự góp mặt của Hùng Dũng, quân số đội tuyển Việt Nam hiện tại là 35 cầu thủ. HLV Park Hang-seo gạch 5 cái tên trước khi đội sang Singapore vào ngày 1-12. Sở dĩ Ban tổ chức cho đăng ký danh sách đến 30 cầu thủ là nhằm phòng ngừa rủi ro dịch bệnh COVID-19 giúp các đội tuyển có người thay thế.

Thầy trò ông Park nằm ở bảng B AFF Cup 2020 với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia; bảng A gồm năm đội Thái Lan, Myanmar, Philippines, Đông Timor và chủ nhà Singapore.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Tại vòng đấu knock out này, hai cặp đội sẽ chơi hai lượt trận đi – về như thể thức cũ. Tương tự, chung kết cũng gồm hai lượt trận.  AFF Cup khai mạc ngày 5-12-2021 và kết thúc ngày 1-1-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.