Đô đốc Mỹ sẵn sàng tuân lệnh tấn công hạt nhân TQ

Đô đốc Scott Swift, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nói rằng kể cả khi ông Trump yêu cầu tấn công hạt nhân Trung Quốc ngay trong tuần sau, ông cũng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Tại một buổi hội thảo về các vấn đề an ninh, tổ chưc ở ĐH Quốc gia Úc sau cuộc tập trận liên quân Mỹ - Úc, Đô đốc Scott Swift đã được được đặt câu hỏi giả định liệu ông có sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh tấn công hạt nhân vào Trung Quốc (TQ) nếu như được Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hay không. Ông Swift đáp đầy thẳng thắn: “Câu trả lời là: Có”.

“Mỗi thành viên trong quân đội Mỹ đề đã thề bảo vệ hiến pháp nước Mỹ khỏi mọi kẻ thù bên trong và bên ngoài, và tuân lệnh sĩ quan cấp trên cũng như Tổng thống Mỹ với vai trò là tổng tư lệnh quân đội”” – ông Swift khẳng định.

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Scott Swift, phát biểu tại hội nghị an ninh của Đại học Quốc gia Úc tại Canberra, Úc. Ảnh: AP

“Đây là một trong những điều cốt lõi của nền dân chủ Mỹ và nếu một lúc nào đó mà quân đội bắt đầu mất tập trung và sự trung thành vào sự sự kiểm soát dân sự, thì đó là lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề nan giản” - ông Swift nhận định.

Người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương Charlie Brown sau đó nói rõ lại rằng phát biểu của đô đốc Mỹ nhằm tái khẳng định lại nguyên tắc dân sự kiểm soát quân sự của chính trị Mỹ. “Đô đốc không xác thực giả định được đưa ra trong câu hỏi, ông chỉ nhấn mạnh nguyên tắc chính quyền dân sự chỉ huy quân đội. Còn giả định được đưa ra trong câu hỏi (đánh bom hạt nhân Trung Quốc) thì vô cùng ngớ ngẩn” – ông Brown nói rõ lại về phát ngôn của đô đốc Swift.

Cuộc diễn tập Talisman Saber được tổ chức 2 năm 1 lần và có sự huy động của 36 tàu chiến bao gồm các tàu sân bây USS Ronald Regan, 220 máy bay và 33.000 quân nhân. Tàu ngầm hải quân Dongdiao loại 815 của quân đội Trung Quốc cách 200 hải lý khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Úc đã theo dõi vụ tập trận này.

Ông Swift cho biết Trung Quốc cũng từng gửi tàu do thám đến khu vực đặc quyền kinh tế của Mỹ gần Hawaii trong cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Hạm đội Thái Bình Dương tổ chức vào năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.