Djokovic trước cơ hội san bằng kỷ lục của Nadal

(PLO)- Kỷ lục đoạt 22 danh hiệu Grand Slam của Rafael Nadal có thể bị san bằng, sau khi Novak Djokovic úp mở sẽ xuất hiện tại Mỹ mở rộng (khởi tranh vào cuối tháng 8).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic. Ảnh: GETTY

Bất chấp việc từ chối quy định tiêm phòng COVID-19, điều kiện cần để được nhập cảnh vào Mỹ, Djokovic vẫn khẳng định đang “chuẩn bị thi đấu” tại Grand Slam cuối cùng của mùa giải.

Ngôi sao quần vợt người Serbia từng ba lần vô địch giải đấu tại New York. Djokovic vừa bổ sung danh hiệu Wimbledon thứ 7, đồng thời là danh hiệu danh hiệu Grand Slam thứ 21 đã liên tục từ chối tiêm vaccine. Chính lập trường này đã khiến Nole bị trục xuất khỏi Melbourne (Úc) hồi tháng Giêng, trước thềm giải đấu Úc mở rộng.

Hôm 30-7, Djokovic tiết lộ trên Instagram, kèm video hình ảnh tập luyện: “Tôi đang chuẩn bị như thể tôi sẽ được phép thi đấu, trong khi tôi chờ và nghe ngóng xem liệu có chỗ cho tôi đến Mỹ hay không”.

Được biết, hiện đã có hơn 43.000 người đã ký vào thỉnh nguyện, kêu gọi chính quyền Mỹ cho phép tay vợt từng 21 lần vô địch Slam Djokovic thi đấu tại Mỹ mở rộng.

Tay vợt người Serbia nói lời tri ân CĐV khắp nơi trên thế giới. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Serbia nói lời tri ân CĐV khắp nơi trên thế giới. Ảnh: GETTY

Cựu số 1 thế giới, 35 tuổi Djokovic hồ hởi cho biết thêm: “Tôi muốn dành chút thời gian và nói với tất cả các bạn rằng, tôi cảm kích thế nào khi thấy rất nhiều thông điệp ủng hộ, yêu thương từ khắp nơi trên thế giới trong những gần đây.

Tôi không mong chờ điều đó, và đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn! Cảm giác rất đặc biệt, khi mọi người kết nối với sự nghiệp quần vợt của tôi một cách đầy yêu thương, ủng hộ và mong muốn tôi tiếp tục thi đấu”.

Grand Slam Mỹ mở rộng sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29-8 tới New York (Mỹ). Tay vợt người Nga - Daniil Medvedev hiện đang là nhà đương kim vô địch nội dung đơn nam trong khi chức vô địch nữ thuộc về “bông hồng lai Anh quốc” Emma raducanu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.