Dịp Tết Quý Mão có 8 nhóm hàng hóa tăng giá

(PLO)-Theo Tổng Cục thống kê, trong tháng 1 chỉ số giá nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,39%, chủ yếu do giá xăng tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 (tháng dịp Tết Quý Mão) tăng 0,52% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 8 nhóm hàng hóa tăng giá. Hai nhóm giáo dục và nhà ở vật liệu xây dựng giảm giá. Riêng nhóm bưu chính, viễn thông có giá ổn định so với tháng trước.

Cụ thể, chỉ số giá nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,39%, chủ yếu do xăng tăng theo giá nhiên liệu thế giới và mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng từ ngày 1-1-2023.

Theo đó, trong tháng 1 giá xăng tăng 2,31% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá ngày 1, 3 và 11-1. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm phụ tùng tăng 0,48%; dịch vụ khác đối với phương tiện vận tải cá nhân tăng 0,56%; dịch vụ giao thông công cộng tăng 8,81%.

Chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng cao thứ hai với 1,12% do nhu cầu tiêu dùng, làm quà biếu tặng trong dịp tết tăng khiến giá rượu bia tăng 1,66%; thuốc hút tăng 0,71%; đồ uống không cồn tăng 0,49%.

Nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng trong dịp tết tăng khiến giá bia rượu tăng 1,66%. Ảnh: TU

Nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng trong dịp tết tăng khiến giá bia rượu tăng 1,66%. Ảnh: TU

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao thứ ba với 0,82%; chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng thứ tư với 0,62% do nhu cầu mua sắm quần áo dịp tết tăng.

Tiếp đến là chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,42% do nhu cầu mua sắm, du xuân dịp tết tăng.

Giá tăng chủ yếu ở một số mặt hàng như sách, báo, tạp chí các loại tăng 0,14%; cây, hoa cảnh, vật cảnh tăng 3,19%; du lịch trọn gói tăng 0,99%; khách sạn, nhà hàng tăng 0,57%...

Theo đánh giá của Tổng Cục thống kê, Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao; giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp tết.

So với cùng kỳ năm 2022, CPI tháng 1 tăng 4,89%; lạm phát cơ bản tháng 1 tăng 5,21%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.