Định hướng tuyên truyền quyết liệt cho SEA Games 32

(PLO)- Campuchia quyết liệt biến SEA Games 32 thành cơ hội quảng bá đất nước trên mọi phương diện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Olympic Campuchia (CAMSOC) cùng Bộ Du lịch và các bộ ngành liên quan yêu cầu báo chí, truyền thông Campuchia, nhất là những tờ báo có xuất bản tiếng nước ngoài quyết liệt tuyên truyền cho SEA Games 32.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17-5-2023, còn ASEAN Para Games từ ngày 1 đến 10-6-2023. Cả hai đại hội diễn ra ở năm địa điểm chính tại Campuchia gồm Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Tổ hợp Morodok được giới thiệu là điểm tham quan du lịch mới. Ảnh: K.T

Tổ hợp Morodok được giới thiệu là điểm tham quan du lịch mới. Ảnh: K.T

Các bộ ngành liên quan của Campuchia đề nghị báo chí nước nhà ngay từ bây giờ tuyên truyền quyết liệt cho SEA Games 32. Cùng với đó, Tổ hợp thể thao Morodok được biến thành điểm thu hút du lịch mới của Campuchia dành cho du khách trong nước và quốc tế từ nay trở về sau.

Trong cách tuyên truyền của báo chí được phía nhà nước định hướng là thể hiện cho thế giới thấy Campuchia có tiềm năng về kinh tế, văn hóa và du lịch, con người Campuchia hiền lành, hiếu khách và cầu tiến.

Đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức SEA Games. Năm 1963 Campuchia cũng từng định tổ chức SEA Games nhưng sau đó những bất ổn chính trị khiến quốc gia này hủy. Năm đó Campuchia cũng hoàn thành sân Olympic nằm ngay trung tâm Phnom Penh để chuẩn bị cho SEA Games nhưng cuối cùng nó không diễn ra.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thong Khon yêu cầu báo chí hợp tác tích cực với nhà nước trong việc quảng bá SEA Games 32 và biến nó thành cơ hội thu hút khách quốc tế đến với Campuchia ở nhiều phương diện như du lịch, tìm hiểu, đầu tư... SEA Games 32 có 40 môn thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.