Chưa diễn ra SEA Games 32, Philippines đã giận Campuchia

(PLO)- Cuộc thương lượng của Philippines và Campuchia bất thành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Philippines cảm thấy họ như bị phía Campuchia loại những nội dung thể dục nghệ thuật (TDNT) nên cảm thấy khó chịu và nặng lời.

Tại SEA Games 31 vừa qua tại VN, VĐV nữ Aleah Finnegan của Philippines đoạt hai HCV ở hai nội dung mà cô gái này rất mạnh. Tuy nhiên SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5-2023, chủ nhà đã loại các nội dung nữ với lý do cơ sở vật chất cho môn TDNT nghèo nàn nên không đủ tổ chức nhiều nội dung.

Aleah Finnegan mang về cho Philippines hai HCV tại SEA Games 31. Philippines rất mạnh ở nhóm môn thể dục. Ảnh: Phi. Star.

Aleah Finnegan mang về cho Philippines hai HCV tại SEA Games 31. Philippines rất mạnh ở nhóm môn thể dục. Ảnh: Phi. Star.

Đáp lại những lý do trên phía, Philippines đề nghị hỗ trợ và chuyển trang thiết bị qua cho Campuchia để quốc gia này không cắt nhiều nội dung nữ ở môn TDNT này. Nhưng Campuchia lắc đầu.

Trước cuộc thương lượng bất thành như vậy, trưởng đoàn TDNT Philippines, bà Cynthia Carrion thể hiện thất vọng tột cùng. Bà Cynthia nói với báo chí: “Chúng tôi cố gắng thuyết phục Campuchia tổ chức thêm một số nội dung nữ, nhưng chủ nhà Campuchia nại lý do thiếu kinh phí, thiếu cơ sở vật chất. Philippines là một trong những nước ủng hộ mạnh và hỗ trợ mạnh để Campuchia tổ chức SEA Games 32. Nễu cần, Philippines sẵn sàng gửi sang trang thiết bị hỗ trợ Campuchia tổ chức các nội dung nữ của môn TDNT nhưng lời đề nghị của chúng tôi cứ như nước đổ lá môn”.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Tolentino nói: “Tôi sẽ đem vấn đề này ra bàn luận và chất vấn tại cuộc họp “gút” các nội dung và các môn thi đấu tại SEA Games 32 vào cuộc họp tới của Hội đồng SEA Games”.

Phía Philippines đánh giá môn TDNT dành cho nữ không có tại SEA Games 32, thì Philippines mất đến sáu HCV.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.