'Dính' điểm liệt môn thành phần có được xét tốt nghiệp THPT?

(PLO)-Năm 2019, điểm liệt với bài thi hay môn thi thành phần trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT vẫn là 1.0 điểm.

Gửi thắc mắc đến PLO, một học sinh lớp 12 hỏi: “Nếu em thi cả bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhưng muốn xét tốt nghiệp bằng bằng bài khoa học xã hội thôi có được không? Và nếu có một môn trong bài khoa học tự nhiên bị điểm liệt có sao không ạ?”

Trả lời: Theo quy chế thi THPT quốc gia năm 2019 và các quy định sửa đổi, bổ sung của Bộ GD&ĐT, để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh (TS) phải dự thi bốn bài thi.

Bốn bài thi gồm ba bài thi độc lập (toán, văn, ngoại ngữ) và một bài thi tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (KHTN) gồm các môn lý, hóa, sinh; khoa học xã hội (KHXH) gồm tổ hợp các môn sử, địa, giáo dục công dân.

TS giáo dục thường xuyên chỉ dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập (toán, văn) và một bài thi tự chọn trong hai bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH (sử, địa).

Đặc biệt, trong việc chọn bài thi tổ hợp, Bộ lưu ý TS được chọn đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp. Điểm bài thi nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

Về công nhận tốt nghiệp THPT, những TS đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả tất cả bài thi, các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm (theo thang điểm 10) và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm liệt năm nay vẫn tính là 1.0 điểm như mọi năm. Nếu TS chỉ chọn một bài thi tổ hợp mà nếu "dính" điểm liệt ít nhất 1 môn trong bài thi đó sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Trong trường hợp TS đăng ký 2 bài thi tổ hợp để xét và công nhận tốt nghiệp, nhưng có 1 môn trong bài thi tổ hợp nào đó bị điểm liệt thì hệ thống xét tốt nghiệp sẽ lấy bài thi không bị điểm liệt để xét và công nhận tốt nghiệp cho TS.

Như vậy, trong trường hợp của học sinh gửi câu hỏi trên, việc xét tốt nghiệp bằng bài tổ hợp nào còn tùy vào điểm bài nào cao hơn và không có môn thành phần bị điểm liệt sẽ được chọn làm bài xét tốt nghiệp, chứ không được tự chọn.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh lưu ý, khi đã đăng ký cả hai bài thi tổ hợp, TS bắt buộc phải thi cả hai bài. Nếu bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.