Dính đến Nga, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị yêu cầu từ chức

(PLO) - Hãng tin AP hôm nay dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions bác bỏ cáo buộc đã gặp gỡ quan chức Nga trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2016 của ông Trump.

Ông Jeff Sessions hiện đang dính vào bê bối đã liên lạc với quan chức Nga trong thời gian diễn tra chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Trump. Tờ Washington Post hôm qua đăng tải tin tức cho rằng khi còn là một thượng nghị sĩ Mỹ vào năm ngoái, ông Sessions đã hai lần nói chuyện với Đại sứ Nga.

Tuy nhiên, trong buổi điều trần xác nhận tư cách Bộ trưởng Tư pháp Mỹ hồi đầu tháng 2, khi được hỏi về khả năng chiến dịch của ông Trump có liên lạc với giới chức Nga, ông Sessions đã không nhắc đến hai lần liên lạc này.

Một trong những lần liên lạc với quan chức Nga của ông Sessions được cho là với ông Sergei Kislyak, Đại sứ Nga tại Mỹ, theo tờ Washington Post. Hai ông được cho là đã gặp nhau tại văn phòng của ông Sessions hồi tháng 9, thời điểm căng thẳng nhất trong vụ việc các tình báo Mỹ cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc chạy đua tổng thống Mỹ 2016.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions trong cuộc họp đầu tiên tại Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 1-2017. Ảnh: Reuters.

Ông Sessions hiện đang đối mặt với khả năng bị điều tra.  Trước những cáo buộc của tờ Washington Post về việc ông Jeff Sessions đã che giấu hai lần liên lạc với đại sứ Nga, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, hôm nay đã kêu gọi ông Sessions từ chức.

“Sau khi nói dối trong lời tuyên thệ trước Quốc hội Mỹ về việc liên lạc với phía Nga, Bộ trưởng Tư pháp nên từ chức”, bà Pelosi nói trong một tuyên bố. “Ông Sessions không phù hợp để làm việc với tư cách là một quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của đất nước chúng ta và phải từ chức”.

Đây không phải lần đầu tiên nội các của ông Trump dính bê bối tự ý liên lạc với quan chức Nga. Hồi đầu tháng trước, ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, đã phải từ chức vì bị phát hiện đã tự ý điện thoại cho Đại sứ Nga tại Mỹ, đồng thời thông báo “chưa đầy đủ” cho Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về nội dung cuộc trò chuyện trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.