Bộ Tư pháp điều trần về lệnh cấm Hồi giáo của Trump

(PLO)- Tòa phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 không bác lệnh hạn chế tạm thời với lệnh cấm Hồi giáo vào Mỹ của ông Trump mà Thẩm phán James L. Robart đã ban hành.

Ngày 7-2 (giờ Mỹ), một số luật sư đại diện Bộ Tư pháp Mỹ đã điều trần trước Tòa phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 về sắc lệnh cấm dân từ 7 nước Hồi giáo - Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen - nhập cảnh vào Mỹ mà Tổng thống Donald Trump ban hành ngày 27-1.

“Quốc hội đã ủy quyền cho tổng thống ra lệnh cấm này” - luật sư August Flentje điều trần qua điện thoại với ba thẩm phán Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9. 3 thẩm phán này được các Tổng thống Jimmy Carter, George W. Bush, Barack Obama bổ nhiệm. Theo luật sư Flentje, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là đúng Hiến pháp.

Lý lẽ của ông Trump khi ban hành lệnh cấm này là nhằm hạn chế tối thiểu nguy cơ bạo lực, khủng bố Hồi giáo với nước Mỹ. Tuy nhiên,  Reuters cho biết các thẩm phán đã yêu cầu luật sư Flentje cung cấp chứng cứ cho thấy sắc lệnh cấm dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ có liên quan đến tình trạng khủng bố ở Mỹ.

Theo luật sư Flentje, cả Quốc hội và chính phủ Mỹ đều xác định 7 nước Hồi giáo này mang lại rủi ro lớn về khủng bố với nước Mỹ, và trước đây Mỹ cũng đã từng siết chặt quy trình cấp visa cho dân 7 nước này.

Luật sư Noah Purcell, cố vấn về pháp luật của bang Washington đề nghị tòa án khôi phục thực hiện sắc lệnh của ông Trump. Tòa Phúc thẩm khu vực số 9 cho biết sẽ quyết định trong tuần này nhưng không phải ngày 7-2.

Ngày 3-2, Thẩm phán Tòa liên bang khu vực phía tây bang Washington James L. Robart ban hành lệnh hạn chế tạm thời đối với sắc lệnh cấm dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của ông Trump. Lệnh này có giá trị trong thời gian chờ xét xử vụ kiện ông Trump của Tổng chưởng lý bang Washington nộp tại Tòa liên bang khu vực phía tây bang Washington.

Mẹ vui mừng đón con gái từ Iran sang ngày 6-2 tại Boston (Massachusetts, Mỹ), sau khi Thẩm phán James L. Robart ra lệnh tạm thời ngưng thực hiện sắc lệnh cấm dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của ông Trump. Ảnh: REUTERS

Mẹ vui mừng đón con gái từ Iran sang ngày 6-2 tại Boston (Massachusetts, Mỹ), sau khi Thẩm phán James L. Robart ra lệnh tạm thời ngưng thực hiện sắc lệnh cấm dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của ông Trump. Ảnh: REUTERS

Lệnh hạn chế tạm thời này có giá trị trên toàn nước Mỹ. Theo đó, chính phủ Mỹ phải cho phép người tị nạn hay nhập cư đã có visa được nhập cảnh vào Mỹ, cũng như tạm ngừng cấm dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Từ lệnh hạn chế tạm thời này, ngày 4-2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiếp tục công nhận 60.000 visa nhập cảnh vào Mỹ mà vốn bị hủy do ảnh hưởng lệnh cấm của ông Trump. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng tuyên bố tạm ngừng thực hiện lệnh cấm của ông Trump.

Trong ngày 4-2, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9. Bên cạnh đó cũng yêu cầu khẩn cấp khôi phục thực hiện sắc lệnh của ông Trump trong thời gian chờ xét xử vụ kiện của Tổng chưởng lý bang Washington. Yêu cầu này đã bị Tòa Phúc thẩm Mỹ khu vực số 9 bác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.