Điều tra bổ sung vụ 'biến' người Trung Quốc thành người Việt
TẤN LỘC
(PL)- HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung sáu nhóm vấn đề, trong đó làm rõ số lần, số tài liệu, con dấu mà mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm.
Ngày 8-4, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, “biến” người Trung Quốc thành người Việt Nam.
50 triệu để “biến” người Trung Quốc thành người Việt Nam
Trong vụ án trên, VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố năm bị cáo cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo gồm: Trần Quang Huy (36 tuổi, cựu công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Đỗ Đăng Khoa (38 tuổi, cựu công an phường Vĩnh Hòa), Lê Thanh Hải (44 tuổi, cựu công an viên xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), Võ Ngọc Hòa (35 tuổi, ngụ Khánh Hòa), Song Jiahao (28 tuổi, ngụ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc).
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa công bố tại phiên tòa, từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2019, các bị cáo đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) cho nhiều người nhằm hưởng lợi bất chính.
Từ các giấy tờ giả này, đã có chín người được cấp hộ khẩu tại TP Nha Trang. Trong số này có bảy người được Công an tỉnh Khánh Hòa cấp CMND. Nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ làm giả hồ sơ, tài liệu; trong đó có hai vụ “biến” người Trung Quốc thành người Việt Nam.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: XN
Điển hình là vụ “biến” người Trung Quốc thành người Việt Nam với giá 50 triệu đồng. Tháng 5-2019, một người tên Ou Yang Chunbo (quốc tịch Trung Quốc) muốn có hộ chiếu Việt Nam và được Khoa nhận làm với chi phí 55 triệu đồng. Sau đó, Khoa nhờ Huy làm hộ chiếu cho người này với giá 50 triệu đồng.
Khoa và Huy đưa thông tin giả của người này cho Hòa làm giả giấy chuyển hộ khẩu của Công an thị trấn Trà Cú. Đồng thời các đối tượng giả chữ ký của trưởng Công an thị trấn Trà Cú, làm giả một CMND mang tên Trần Dương Huy có chứng thực bản sao CMND nhằm hợp thức hóa lai lịch, nơi cư trú trước khi chuyển đến Nha Trang (Khánh Hòa).
Sau khi người này nhận được CMND mang tên Trần Dương Huy, Khoa và Huy tiếp tục đưa đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa để đăng ký cấp hộ chiếu Việt Nam nhưng khi đến nhận thì bị công an phát hiện.
Với cách thức, thủ đoạn tương tự, nhóm bị can trên cũng đã “biến” một người Trung Quốc tên Song Jiahao thành người Việt Nam mang tên Nguyễn Khang Tinh.
Yêu cầu điều tra bổ sung sáu vấn đề
Trong quyết định trả hồ sơ, TAND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra bổ sung sáu nhóm vấn đề.
Thứ nhất, cáo trạng truy tố năm bị cáo về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng không có kết luận đối với từng bị cáo phải chịu trách nhiệm bao nhiêu lần, bao nhiêu con dấu, tài liệu trong từng vụ việc cụ thể. Do đó, tòa yêu cầu cáo trạng phải có kết luận truy tố cụ thể số lần, số tài liệu, con dấu trong từng vụ việc cụ thể mà mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.
Thứ hai, cần có chứng cứ để chứng minh Hải có cố ý cung cấp thông tin giả cho Huy để làm sổ hộ khẩu cho các đối tượng hay không.
Thứ ba, cần tiếp tục thu thập chứng cứ để xác định Khoa có nhận hồ sơ từ Hải để làm hộ khẩu cho bà Lê Kiều Thi và bà Lê Kiều Thương hay không.
Thứ tư, cần thu thập chứng cứ để xác định số tiền thu lợi bất chính đối với bị cáo Khoa.
Thứ năm, tại phiên tòa, Song Jiahao khai bỏ ra 60.000 nhân dân tệ để mua hộ khẩu, CMND của A Hào để sử dụng cho việc sinh sống tại Việt Nam được thuận tiện. Bị cáo Song Jiahao khai không nhờ, không đưa tiền cho Khoa, Huy, Hòa để làm hộ khẩu, CMND Việt Nam. Do đó, cần xác minh, làm rõ vai trò của A Hào trong vụ án này. Làm rõ những ai đã nhận số tiền trên của Song Jiahao và bị cáo này đồng phạm với ai, giữ vai trò gì trong vụ án.
Theo HĐXX, Song Jiahao đã sử dụng hộ khẩu, CMND để mở tài khoản ngân hàng, đặt cọc để mua ô tô. Do đó, cần xem xét hành vi sử dụng tài liệu giả hộ khẩu, CMND đã gây thiệt hại hay chưa.
Thứ sáu, cần làm rõ các bị cáo có thỏa thuận, thống nhất toàn bộ quy trình làm các con dấu, tài liệu giả để được cấp hộ khẩu, CMND, hộ chiếu hay không.
Trước đó, tại phiên tòa giữa tháng 1-2021, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Quang Huy 4-5 năm tù, Đỗ Đăng Khoa 3-4 năm tù, Lê Thanh Hải 1-1,5 năm tù, Võ Ngọc Hòa 4-5 năm tù, Song Jiahao 2-3 năm tù. Tuy nhiên, sau đó HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.
(PLO)- Từ 1-7 tới đây, các cơ quan báo chí phải tuân thủ một số quy định mới như gắn nhãn với nội dung sử dụng AI; cấp, đổi thẻ nhà báo; người dân cũng cần lưu ý khi muốn tổ chức họp báo...
(PLO)- Bên cạnh vai trò là nhà quản lý, giảng dạy, GS-TS Đỗ Văn Đại luôn cố gắng để lại những dấu ấn của một nhà khoa học, thông qua những sản phẩm khoa học chất lượng.
(PLO)- Cần bổ sung và hoàn thiện định nghĩa về người được nhận tiền bồi thường; bởi Luật cho phép người thừa kế đi đòi, nhưng định nghĩa "người được bồi thường" lại chỉ là người bị hại trực tiếp.
(PLO)- Việc chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuẩn hóa quy trình dịch vụ theo chuẩn quốc tế và tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn pháp lý toàn cầu là lối đi cần thiết để luật sư Việt Nam khẳng định vị thế độc lập.