Cơ quan trả lời

Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

(PLO)- Người lao động đã đóng đủ BHXH và đơn vị giảm 15% người lao động so với tháng 4-2021 là hai điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Theo tôi được biết, hiện Chính phủ đang có chính sách tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT) cho người lao động (NLĐ) do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cho tôi hỏi cần đáp ứng điều kiện gì để NLĐ và người sử dụng lao động (đơn vị) được hưởng chính sách trên?

Bạn đọc Trần Anh, TP.HCM

Người dân đến liên hệ làm việc tại cơ quan BHXH TP.HCM lúc dịch bệnh chưa bùng phát tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 23 của Thủ tướng thì đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 sẽ được thực hiện việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT khi có đủ hai điều kiện.

Thứ nhất, đã đóng đủ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ đến hết tháng 4-2021.

Thứ hai, đơn vị giảm 15% NLĐ tại tháng đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT so với số NLĐ của đơn vị hồi tháng 4-2021.

Trong đó, số NLĐ tham gia BHXH giảm gồm có số NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật; NLĐ đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. NLĐ đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; NLĐ đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Như vậy, điều kiện để NLĐ được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT là đã đóng đủ BHXH và đơn vị giảm 15% NLĐ tại tháng đơn vị lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ HT-TT so với số NLĐ của đơn vị hồi tháng 4-2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.