Điều kiện nhận người vào trung tâm bảo trợ xã hội

Tôi có người thân (65 tuổi), dân thường. Nay người thân của tôi bị liệt nửa người, mong muốn vào viện dưỡng lão công lập. 

Xin hỏi điều kiện xin vào viện, viện phí, những địa chỉ cụ thể?

         Bạn đọc Trần Mỹ Hương (Hóc Môn)

Ông Võ Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trả lời: Trường hợp người thân của chị Hương thuộc diện người khuyết tật (NKT) cao tuổi, được xem xét vào cơ sở bảo trợ xã hội công lập của TP.

Hiện TP có hai cơ sở bảo trợ xã hội công lập là:

+ Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ NKT Thạnh Lộc

Địa chỉ: 3E Tô Ngọc Vân, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM.

+ Trung tâm Bảo trợ NKT Hiệp Bình Chánh

Địa chỉ: 15/11 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Thủ tục tiếp nhận NKT vào cơ sở bảo trợ xã hội:

Về đối tượng được tiếp nhận: NKT thuộc diện nặng, đặc biệt nặng, không có nơi nương tựa, không tự chăm lo cho đời sống. Trong trường hợp người cao tuổi thì người đó phải từ 60 tuổi trở lên.

Về hồ sơ xin tiếp nhận bao gồm: NKT, người thân của NKT đến UBND cấp xã nơi NKT cư trú để xin xác nhận của địa phương về mức độ khuyết tật và được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại UBND cấp xã nơi NKT cư trú. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị xin vào trung tâm bảo trợ xã hội của NKT hoặc gia đình, người thân, người giám hộ NKT.

+ Tờ khai thông tin của NKT theo mẫu quy định.

+ Sơ yếu lý lịch của NKT có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật.

+ Bản sao sổ hộ khẩu.

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.

+ Biên bản của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của chủ tịch UBND cấp xã.

+ Văn bản đề nghị của chủ tịch UBND cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý.

+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

(Các bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

Về mức phí: Các trung tâm bảo trợ xã hội công lập không thực hiện thu phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...