Điều gì đằng sau việc Mỹ tính trục xuất du học sinh?

(PL)- Ngày 6-7, Cơ quan Thực thi hải quan và di trú Mỹ (ICE) thông báo du học sinh quốc tế sẽ phải rời khỏi Mỹ nếu trường học nơi họ đang theo học chỉ dạy trực tuyến vào mùa thu này.

“Chúng tôi không buộc các trường đại học mở cửa trở lại. Tuy nhiên, nếu trường không mở cửa vào học kỳ này thì không có lý do gì để du học sinh ở lại đây. Họ nên về nhà. Họ có thể quay lại khi trường mở cửa” - quyền Giám đốc Cơ quan Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) Ken Cuccinelli nói.

Theo đài CNN, ông Cuccinelli được cho là người ủng hộ trung thành đối với quan điểm cứng rắn của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề nhập cư. Thời điểm ông Cuccinelli nhậm chức quyền giám đốc USCIS năm 2019, phe Dân chủ gọi ông là “một quan chức chống đối kịch liệt vấn đề nhập cư”.

“Nghe phát ngôn của ông Cuccinelli, dường như chính quyền Tổng thống Trump đang muốn các trường phải nhanh chóng mở cửa lại. Khi các trường cao đẳng, đại học chuyển hoàn toàn sang dạy học trực tuyến thì chẳng khác gì truyền đi thông điệp rằng tình hình dịch ở Mỹ chưa an toàn” - CNN nhận định.

Điều này chắc chắn sẽ không có lợi cho chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vốn đang gặp nhiều khó khăn. Kết quả nhiều cuộc khảo sát về bầu cử gần đây cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang thắng thế ở một số bang chiến địa. Khảo sát riêng của đảng Cộng hòa cho thấy ông Trump thậm chí gặp khó khăn ở các bang bảo thủ khi chỉ dẫn trước Biden năm điểm ở Montana nhưng thua ở Georgia và Kansas.

Nhìn rộng ra, động thái của ICE cho thấy chính quyền ông Trump đang tận dụng dịch COVID-19 để thúc đẩy chương trình nghị sự chống lại người nhập cư sau rất nhiều động thái trước đó nhằm làm cho Mỹ thu hẹp cánh cửa với người nhập cư. Kể từ khi nhậm chức, nhà lãnh đạo này luôn duy trì chủ trương là hạn chế tối đa dòng người nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp để bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ. Năm 2018, Nhà Trắng từng ban lệnh chia cắt các gia đình di cư vượt biên trái phép vào Mỹ, tách riêng trẻ em với bố mẹ. Hậu quả của hành động này là ít nhất bảy em đã tử vong do điều kiện xuống cấp của các khu tập trung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.