Điều chỉnh lộ trình xe buýt từ phản ánh của người dân

(PL)- Trước đây, nhiều người dân ngụ tổ dân phố 30A, khu phố 2, phường Bình An, quận 2 (TP.HCM) có phản ánh về tình trạng xe buýt số 43 chạy tuyến Bến xe Miền Đông-phà Cát Lái đã đi vào đường dân sinh số 20 trong khu vực để đón trả khách.

Đáng nói là đường số 20 rất nhỏ, vốn là đường nội bộ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu dân cư. Việc xe buýt thường xuyên ra vào đường này gây ồn ào, khói bụi và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ghi nhận tại khu vực trên, để phục vụ việc đi lại của người dân, kết nối giao thông với ga tàu thủy Bình An thuộc tuyến buýt đường sông TP.HCM mới được đưa vào hoạt động, nhà đầu tư đã làm một trạm đón trả khách đi xe buýt trên đường số 19, cách đường số 20 vài trăm mét. Tuy nhiên, xe buýt số 43 lại không đón trả khách tại đây mà đi vào đường số 20.

Xe buýt số 43 chạy vào đường dân sinh số 20 phường Bình An, quận 2. Ảnh: plo.vn

Tiếp thu phản ánh của người dân, mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã ra quyết định điều chỉnh lộ trình của tuyến xe buýt số 43 từ ngày 9-1-2018. Cụ thể xe buýt số 43 sẽ không dừng ở trạm trên đường số 19 nữa mà đón trả khách ở đường Trần Não theo lộ trình như sau:

Lượt đi: Bến xe Miền Đông-Đinh Bộ Lĩnh-Bạch Đằng-Xô Viết Nghệ Tĩnh-Điện Biên Phủ-cầu Sài Gòn-xa lộ Hà Nội-Trần Não-Lương Định Của-(nút giao An Phú)-Nguyễn Thị Định-(cầu Mỹ Thủy 2)-Nguyễn Thị Định-bến phà Cát Lái-(quay đầu)-Nguyễn Thị Định-bãi đậu xe trên đường A1.

Lượt về: Bãi đậu xe trên đường A1-(rẽ trái)-Nguyễn Thị Định-(cầu Mỹ Thủy 1)-Nguyễn Thị Định-đường dẫn lên đường cao tốc-quay đầu tại nhánh X2-đường dẫn lên đường cao tốc-(nút giao An Phú)-Lương Định Của-Trần Não-đường vòng chân cầu Sài Gòn-(cầu Sài Gòn)-Điện Biên Phủ-Xô Viết Nghệ Tĩnh-quốc lộ 13-đường vòng chân cầu Bình Triệu-Đinh Bộ Lĩnh-Bến xe Miền Đông.

Cự ly: 15,85 km với 114 chuyến/ngày.

Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn cho khu vực dân cư, đường nội bộ nhỏ hẹp mà vẫn đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân bằng phương tiện công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.