Điện Kremlin nói về thông tin xuất khẩu ngũ cốc Ukraine sang Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết chưa đạt được “thỏa thuận chính xác” nào về việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9-6 cho biết ông không có thông tin về việc cung cấp ngũ cốc từ TP Melitopol của Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Trung Đông.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Peskov nói rằng ông không thể trả lời yêu cầu bình luận về tuyên bố của người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự-dân sự vùng Zaporozhye – ông Evgeny Balitsky về việc bắt đầu cung cấp ngũ cốc cho các nước Trung Đông từ vùng Zaporozhye của Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

“Tôi không có sẵn bất kỳ thông tin nào như vậy” – ông Peskov tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ.

“Chưa có thỏa thuận chính xác nào đạt được” – người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, khi đề cập việc vận chuyển ngũ cốc Ukraine sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “công việc đang được tiến hành”.

Trước đó trong ngày 9-6, đài CNN đưa tin một quan chức Ukraine cáo buộc Nga đánh cắp khoảng 600.000 tấn ngũ cốc từ Ukraine và sau đó được vận chuyển sang Trung Đông.

Cụ thể, ngày 8-6, ông Denys Marchuk - Phó Chủ tịch Liên minh Công cộng thuộc Hội đồng Nông nghiệp Ukraine nói số ngũ cốc này đã bị đánh cắp từ các khu vực Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine.

Ông cho biết số ngũ cốc nói trên đã được vận chuyển đến cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea và sau đó được chuyển đến Trung Đông.

Cũng trong ngày 8-6, khi được một phóng viên Ukraine về cáo buộc “đánh cắp" nhằm vào Nga tại một cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phản ứng: “Bạn (người Ukraine) luôn bận tâm đến những gì bạn có thể đánh cắp và từ đâu, và bạn nghĩ rằng mọi người đều hành động theo cách đó”.

Theo ông Lavrov, Ukraine không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rà phá thủy lôi ở các hải cảng để khai thông việc đi lại trên biển.

Tổng thống Nga Putin cũng đã cam kết rằng Moscow bảo đảm sự qua lại không bị cản trở của tàu thuyền chở ngũ cốc Ukraine nếu Kiev gỡ bỏ thủy lôi khỏi các cảng của mình và bảo đảm xuất khẩu thông qua các cảng do Nga kiểm soát, chẳng hạn như Berdyansk và Mariupol.

Trong khi đó, hãng tin Reuters ngày 9-6 dẫn lời Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelenskiy cảnh báo hàng triệu người có thể chết đói vì việc Nga phong tỏa các cảng trên biển Đen của Ukraine mà ông cho rằng đã khiến thế giới “đứng trước bờ vực một cuộc khủng hoảng lương thực khủng khiếp”.

Nhiều lãnh đạo thế giới cũng đã chỉ trích việc Nga phong tỏa các hải cảng chính ở Ukraine, khiến hơn 20 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt lại ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.