Ukraine tuyên bố triển khai tên lửa chống hạm do Mỹ sản xuất

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói sự kết hợp giữa tên lửa diệt hạm của Mỹ và Ukraine sẽ cho phép Kiev “giải phóng và làm cho biển Đen an toàn trở lại”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Alexey Reznikov cho biết Ukraine đã triển khai tên lửa diệt hạm Harpoon do Mỹ sản xuất. Theo đài RT, Đan Mạch xác nhận đã gửi loại vũ khí này cho Kiev vào tháng trước.

Vị quan chức cho biết năng lực phòng thủ bờ biển của Ukraine “đã được tăng cường nhờ các hệ thống Harpoon cực kỳ hiệu quả này”.

Theo ông, cùng với các tên lửa Neptune - tên lửa diệt hạm sản xuất nội địa, hệ thống Harpoon đã “buộc hạm đội đối phương phải giữ khoảng cách để không bị rơi vào tình cảnh tương tự như tuần dương hạm Moskva”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Alexey Reznikov. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Alexey Reznikov. Ảnh: REUTERS

Chiếc Moskva bị chìm vào giữa tháng 4. Phía Kiev tuyên bố họ đã tấn công tàu này bằng tên lửa Neptune. Tuy nhiên, phía Nga nói rằng một đám cháy đã khiến con tàu hỏng nặng, sau đó tàu bị chìm do gặp bão khi đang được kéo về bờ.

Ông Reznikov trước đây cũng đã ca ngợi sự kết hợp giữa tên lửa Harpoon và Neptune và cho rằng sự kết hợp này sẽ cho phép Ukraine “giải phóng và làm cho biển Đen của chúng ta an toàn trở lại”.

Ngoài ra, vị quan chức còn nói thêm rằng pháo tự hành Krab do Ba Lan cũng cung cấp đã được triển khai và đang được sử dụng trên tiền tuyến, theo hãng tin Ukrinform.

Cũng trong ngày 9-6, ông Konstantin Gavrilov - trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở TP Vienna (Áo) về vấn đề an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí - nhấn mạnh rằng Moscow sẽ đáp trả ngay lập tức nếu Nga bị tấn công bằng các hệ thống vũ khí tầm xa, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông, các hệ thống pháo phản lực tầm xa, cơ động cao mà phương Tây gửi cho Ukraine không chỉ đe dọa khu vực Donbass (miền đông Ukraine) mà còn cả Nga.

"Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của Nga: Nếu Liên bang Nga bị tấn công bằng những hệ thống tên lửa tầm xa đó, biện pháp đáp trả đối với các trung tâm đầu não (của Ukraine) sẽ được đưa ra ngay lập tức" - ông tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.