Điện Kremlin nói về khả năng diễn ra đàm phán Nga-Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng đàm phán Nga-Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể diễn ra, nhưng từ chối tiết lộ thành phần phái đoàn Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này vẫn có thể diễn ra, và Moscow đang chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp đó, theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần trước đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev nhằm tìm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Ông Putin gợi ý rằng cuộc đối thoại có thể diễn ra vào ngày 15-5 tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Với câu hỏi liệu cuộc đàm phán tại Istanbul có thực sự diễn ra hay không, ông Peskov nói rằng “phía Nga vẫn đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán”, nhưng từ chối đưa ra thêm bình luận.

Điện Kremlin nói về khả năng diễn ra đàm phán Nga-Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng từ chối tiết lộ thành phần phái đoàn đàm phán của Nga, nói rằng “chúng tôi sẽ công bố khi Tổng thống Putin thấy cần thiết.”

Ông Peskov dường như cũng bác bỏ khả năng các nước Tây Âu tham gia tiến trình hòa bình giữa Moscow và Kiev dưới bất kỳ hình thức nào.

“Suy cho cùng, châu Âu hoàn toàn đứng về phía Ukraine. Họ không thể tự nhận là bên trung lập. Quan điểm của họ không cân bằng, mà nghiêng về chiến đấu, nhằm tiếp tục cuộc xung đột – điều này hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận mà Nga và Mỹ đang thể hiện” - ông Peskov nói thêm.

Cũng trong ngày 13-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẽ chờ Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán, theo hãng tin Reuters.

Ông Zelensky lưu ý rằng ông sẽ chỉ tham dự các cuộc đàm phán nếu ông Putin cũng tham dự

“Tôi sẽ làm mọi cách để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tôi phải đàm phán với chính ông Putin, bởi chỉ có ông ấy mới có quyền quyết định điều đó” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông hy vọng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ” lên Nga nếu các cuộc đàm phán không diễn ra.

Ngày qua, Reuters dẫn nguồn tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch cử 2 đặc phái viên cấp cao là ông Steve Witkoff và ông Keith Kellogg đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cuộc đàm phán Nga-Ukraine.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, phát biểu với truyền thông ngày 13-5 trước chuyến công du Trung Đông, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc sẽ đích thân bay sang Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông Putin quyết định tham dự.

“Tôi đang nghĩ đến việc bay sang đó. Có thể sẽ xảy ra, nếu tôi cảm thấy có điều gì đó đáng kỳ vọng. Đừng đánh giá thấp ngày 15-5 ở Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Trump nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.