Ông Putin ra điều kiện cho các công ty phương Tây muốn trở lại Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng đón nhận trở lại một số công ty phương Tây đã rút khỏi thị trường Nga sau xung đột ở Ukraine nếu việc này mang lại lợi ích cho Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng đón nhận trở lại một số công ty phương Tây đã rút khỏi thị trường Nga sau xung đột ở Ukraine, miễn là điều đó phục vụ lợi ích kinh tế của Moscow, theo đài RT.

Phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp Nga, ông Putin nói: “Chúng ta cần xem xét cách [các công ty này] đã cư xử như thế nào”

Theo Tổng thống Putin, những ai “thô lỗ, xúc phạm chúng ta” thì không nên được phép quay trở lại thị trường Nga.

Ông Putin ra điều kiện cho các công ty phương Tây muốn trở lại Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Bình luận về ý kiến cho rằng chỉ cần một lời xin lỗi đơn giản từ các công ty là đủ, ông Putin phản bác: “Không. Rõ ràng là không đủ”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các lãnh đạo doanh nghiệp phương Tây khôn ngoan sẵn sàng đưa ra lời xin lỗi nếu họ có ý định quay lại thị trường Nga.

“Như thế là chưa đủ. Chúng ta tuyệt đối phải xem xét mọi vấn đề này từ góc độ thực dụng” - ông Putin nhấn mạnh.

“Nếu có lợi nhất cho chúng ta khi một công ty nào đó quay lại, thì chúng ta cần để họ trở lại. Còn nếu không, chúng ta phải tìm ra cả ngàn lý do để họ không nên có mặt ở đây” - ông Putin nói, đồng thời cho biết phần lớn các lý do đó sẽ phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Vào năm 2022, hàng loạt công ty đến từ Mỹ, châu Âu và châu Á đã rút khỏi Nga, viện dẫn lý do thiếu hụt chuỗi cung ứng do các lệnh trừng phạt sâu rộng mà phương Tây áp đặt lên Moscow, cũng như lo ngại bị trừng phạt thứ cấp hoặc tổn hại về mặt hình ảnh.

Vào tháng 3, ông Putin đã chỉ đạo chính phủ Nga soạn thảo các quy định rõ ràng, chặt chẽ đối với các công ty phương Tây muốn quay lại thị trường Nga, trong đó ưu tiên bảo vệ đầy đủ cho doanh nghiệp trong nước.

Trao đổi với báo chí hôm 8-5, đặc phái viên tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế - ông Kirill Dmitriev nói rằng “một số công ty đã rời thị trường Nga đang quay trở lại. Chỉ là không có sự công bố rầm rộ”.

Cuối tháng trước, theo số liệu từ Cơ quan Sáng chế Nga (Rospatent), tập đoàn thức ăn nhanh McDonald’s đã nộp hơn 50 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nga vào cuối năm 2024, bao gồm các mặt hàng thực phẩm và đồ uống. Một số nhà quan sát cho rằng điều này có thể cho thấy chuỗi thức ăn nhanh Mỹ đang có kế hoạch quay trở lại Nga.

Cũng trong tháng 4, hãng thông tấn TASS dẫn hồ sơ từ Rospatent rằng hãng xe Hàn Quốc Hyundai cũng đã đăng ký ít nhất tám nhãn hiệu mới tại Nga.

Vào tháng 3, tập đoàn điện tử LG Electronics (Hàn Quốc) xác nhận đã nối lại hoạt động tại nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng ở Moscow. Cùng thời điểm đó, hãng sản xuất thiết bị gia dụng của Ý Ariston cũng thông báo đã trở lại thị trường Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.