Điện Kremlin nói về Bỉ và rủi ro pháp lý chuyện tịch thu tài sản Nga

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các nước phương Tây đều muốn tài sản của Nga, song không chính phủ nào muốn cùng Bỉ chịu rủi ro pháp lý liên quan chuyện thu tài sản Moscow để tài trợ cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng dù các nước châu Âu muốn số tiền từ tài sản của Nga, nhưng không quốc gia nào muốn chia sẻ rủi ro pháp lý với Bỉ trong việc tịch thu khối tài sản này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Bỉ khá khôn ngoan khi nói rằng: Nghe này, chúng tôi sẽ phải gánh chịu cả trách nhiệm pháp lý quốc gia lẫn trách nhiệm pháp lý cá nhân cho những bước đi này" - ông Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, không bên nào sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm này hay đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào với Bỉ.

"Không ai muốn cùng gánh vác trách nhiệm với họ, nhưng ai cũng rất muốn số tiền này" - ông Peskov nói thêm.

Điện Kremlin- Không nước nào muốn cùng Bỉ gánh rủi ro pháp lý chuyện thu tài sản Nga cho Ukraine.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bỉ cũng như các nước châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Hiện có khoảng 210 tỉ euro (244,5 tỉ USD) tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu, trong đó 185 tỉ euro (215 tỉ USD) được giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Euroclear của Bỉ.

Đó là lý do Bỉ phản đối kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) về việc tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga để cấp cho Ukraine dưới danh nghĩa "khoản vay bồi thường chiến tranh".

Thủ tướng Bỉ Bart de Wever cảnh báo rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine vay từ lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị đóng băng có thể vi phạm luật pháp quốc tế và gây bất ổn cho thị trường tài chính toàn cầu.

Ông lưu ý rằng các quốc gia có lượng dự trữ lớn đặt tại châu Âu có thể sẽ cân nhắc rút tiền, đồng thời đề cập “rủi ro thực tế” rằng EU cuối cùng có thể phải hoàn trả khoản tiền đó, đồng nghĩa các quốc gia thành viên sẽ phải cung cấp bảo đảm.

Ông de Wever cũng lo ngại nguy cơ Nga trả đũa, đặc biệt nhằm vào Euroclear và Bỉ, đồng thời cho rằng các tài sản đóng băng có thể là “quân bài” trong đàm phán hòa bình nên không nên đụng tới lúc này.

Song song đó, Euroclear và Ngân hàng Quốc gia Bỉ cũng gửi thư riêng tới EU, cảnh báo giới lãnh đạo khối về các rủi ro pháp lý và tài chính của kế hoạch này.

Trong cảnh báo tương tự, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bỉ Pierre Wunsch bày tỏ lo ngại về “bất kỳ phương án huy động vốn nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến hồ sơ rủi ro của Euroclear Bank (một nhánh của Euroclear)”.

Phản hồi về lo ngại của Bỉ, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết EU đã “rất chú ý” và đã điều chỉnh đề xuất nhằm chia sẻ rủi ro một cách công bằng.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Thủ tướng Friedrich Merz đều thừa nhận lo ngại của Bỉ là “chính đáng”, “không thể phủ nhận”, nhưng khẳng định vấn đề có thể giải quyết nếu toàn bộ EU cùng chia sẻ rủi ro.

Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel nhấn mạnh nguồn tiền cho Ukraine là thiết yếu và cam kết các nước EU sẽ không để Bỉ “đứng một mình”.

Vấn đề sẽ tiếp tục được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18-12, nơi các lãnh đạo châu Âu dự kiến bàn sâu hơn về nhu cầu tài chính của Ukraine trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.