Ngày 7-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã bình luận về Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, được công bố hôm 4-12, nói rằng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump không coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp" trong tài liệu là một bước đi tích cực, theo hãng thông tấn TASS.
“Chúng tôi xem đây là một bước tích cực” - ông Peskov nói, đồng thời cho biết Điện Kremlin sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ.
Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng những thông điệp về quan hệ Nga-Mỹ mà chính quyền Tổng thống Trump gửi đi khác với cách tiếp cận của các chính quyền Mỹ trước đó.
"Nhìn chung, những thông điệp này chắc chắn trái ngược với cách tiếp cận của các chính quyền trước" - ông Peskov nhận định.
Trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, Washington nêu rõ lợi ích của nước này nằm ở việc "đàm phán chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến tại Ukraine" nhằm tạo điều kiện cho quá trình phục hồi và sự tồn vong của Ukraine thời hậu chiến, ổn định các nền kinh tế châu Âu và "tái thiết lập sự ổn định chiến lược với Nga".
Theo tài liệu, sự tham gia về mặt ngoại giao của Mỹ là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa các quốc gia châu Âu và Nga.
Bloomberg: Mỹ vận động EU không dùng tài sản Nga cho Ukraine vay
(PLO)- Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin rằng Mỹ đã vận động một số quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) ngăn kế hoạch của EU dùng tài sản bị đóng băng của Nga để bảo đảm một khoản vay cho Ukraine.
Mỹ liên lạc song song với Nga giữa lúc bàn bạc với Ukraine ở Florida về kế hoạch 28 điểm?
(PLO)- Kyiv Independent dẫn nguồn tin rằng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cảnh báo các lãnh đạo châu Âu về việc Mỹ đã liên lạc với Nga lúc đang hội đàm với Ukraine ở Florida.