Điện Kremlin lên tiếng vụ Serbia muốn bán vũ khí cho EU

(PLO)- Sau khi Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic đề nghị bán vũ khí cho EU, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga nhận thức được sức ép to lớn mà phương Tây đang đặt lên Serbia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga hoàn toàn nhận thức được sức ép to lớn mà phương Tây đang đặt lên Serbia nhằm buộc Serbia đối đầu với Nga, theo đài RT.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic gần đây bày tỏ sẵn sàng bán vũ khí cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), ngay cả khi số vũ khí đó sẽ được chuyển đến Ukraine.

Trả lời phỏng vấn phỏng vấn từ tạp chí Cicero (Đức) hôm 30-10, ông Vucic nói rằng “kho đạn dược của chúng tôi đầy ắp, và chúng tôi đang sản xuất thêm”.

“Vì thế, tôi đã đề nghị các bạn bè trong EU ký hợp đồng mua với chúng tôi và lấy tất cả những gì chúng tôi có” - tổng thống Serbia nói.

Ông Vucic cũng cho biết ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ EU về vấn đề này. Khi được hỏi liệu ông có lo ngại số vũ khí đó có thể đến Ukraine hay không, ông đáp rằng “người mua làm gì là việc của họ”.

Điện Kremlin lên tiếng vụ Serbia muốn bán vũ khí cho EU
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov ngày 4-11 nhấn mạnh rằng Nga “hiểu rõ áp lực chưa từng có mà Serbia đang phải chịu”.

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả vấn đề xuất khẩu vũ khí của Serbia là “một câu chuyện không hề đơn giản”.

Serbia và EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trước đó trong năm nay, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết các công ty quốc phòng Serbia đã gia tăng các chuyến hàng vũ khí gián tiếp đến Ukraine thông qua các nước thành viên EU như CH Czech và Bulgaria.

Đáp lại, ông Vucic thông báo rằng Serbia đã đình chỉ xuất khẩu đạn dược và từ nay sẽ yêu cầu giấy phép đặc biệt cho các lô hàng như vậy.

Serbia, quốc gia nộp đơn gia nhập EU từ năm 2009 và được công nhận là ứng viên vào năm 2012, là một trong số ít nước châu Âu từ chối áp đặt trừng phạt Nga, viện dẫn mối quan hệ lịch sử gần gũi giữa hai bên.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen yêu cầu Serbia thể hiện “mức độ nhất quán cao hơn” với lập trường của EU, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, ông Vucic nhiều lần khẳng định Serbia sẽ không bao giờ tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.