Điện Kremlin lên tiếng về tuyên bố của ông Zelensky sẵn sàng tổ chức bầu cử ở Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói Nga vẫn chưa thảo luận với Mỹ về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky về việc tổ chức bầu cử ở Ukraine giữa tình hình chiến sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng tuyên bố của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về việc sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh đang xảy ra chiến sự với Nga là điều "khá mới mẻ", theo hãng thông tấn TASS.

"Tuyên bố này khá mới mẻ. Dù vậy, trên thực tế, đây chính là điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói đến từ lâu, và cũng là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập gần đây" - ông Peskov nói.

"Vì vậy, hãy xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao" - ông Peskov nói thêm.

tổ chức bầu cử ở Ukraine.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cũng nói rằng Điện Kremlin vẫn chưa thảo luận với Mỹ về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky về việc tổ chức cuộc bầu cử.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine có thể sẵn sàng tiến hành bầu cử trong bối cảnh đang xảy ra chiến sự với Nga, nếu nhận được sự hỗ trợ an ninh từ Mỹ và các đối tác châu Âu, theo tờ The Kyiv Independent.

Theo tổng thống Ukraine, động thái này phụ thuộc vào 3 yếu tố cốt lõi: tình hình an ninh Ukraine trong bối cảnh Nga vẫn liên tục tấn công, khả năng thực hiện quyền bỏ phiếu của binh sĩ ngoài mặt trận và các vấn đề pháp lý liên quan.

“Tôi đang công khai đề nghị rằng Mỹ hãy hỗ trợ chúng tôi. Cùng với các đối tác châu Âu, chúng ta có thể bảo đảm điều kiện an ninh cần thiết để tổ chức bầu cử. Nếu làm được, Ukraine sẽ sẵn sàng tiến hành bầu cử trong 60 đến 90 ngày tới” - ông Zelensky nói, song cho biết ông chưa trao đổi vấn đề này trực tiếp với Washington.

Tổng thống Ukraine cũng đã hối thúc các nhà lập pháp soạn thảo đề xuất nhằm sửa đổi luật bầu cử trong thời gian áp dụng thiết quân luật.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Trump hôm 9-12 nói rằng Ukraine nên tiến hành bầu cử, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về việc liệu quốc gia này có thực sự dân chủ hay không.

Ông Trump cáo buộc Kiev đang "lợi dụng chiến sự" để né tránh việc tổ chức bầu cử - vốn đã bị hoãn lại theo quy định của thiết quân luật kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.