Điện Kremlin lên tiếng về Trung Quốc, Mỹ và trừng phạt

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bình luận về những lời cảnh báo trừng phạt của Mỹ đối với việc Trung Quốc tăng xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov mô tả những bình luận Mỹ về việc đe dọa trừng phạt các công ty và tổ chức tài chính Bắc Kinh nếu Trung Quốc tăng xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga là một dạng "tống tiền”, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov lưu ý các chính trị gia Mỹ cần nhận ra rằng Trung Quốc không thể bị bất kỳ ai đe dọa, kể cả Mỹ.

Trung Quốc tăng xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi biết rõ rằng những người bạn Trung Quốc của chúng tôi sẽ không tha thứ cho ngôn ngữ như vậy, những tuyên bố như vậy và những lời đe dọa như tống tiền. Đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới và ngay cả Mỹ cũng không thể cho phép mình nói chuyện với [Trung Quốc] bằng giọng điệu như vậy” - ông Peskov nói, thêm rằng "có lẽ không phải tất cả giới lãnh đạo Mỹ đều hiểu điều này, nhưng đến lúc nào đó họ sẽ hiểu".

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Nga đoàn kết với Trung Quốc và tin rằng những lời đe dọa như vậy là hoàn toàn không phù hợp.

“Chúng tôi biết rất rõ rằng người Trung Quốc không thích điều đó và chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với họ. Chúng tôi tin rằng giọng điệu này hoàn toàn không phù hợp và không thể chấp nhận được” - ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov đưa ra phát ngôn trên vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 4-6 nói rằng Washington "quan ngại” việc Bắc Kinh gia tăng xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nga.

“Tôi đã nói rất rõ ràng ở cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc rằng đây là điều chúng tôi sẽ không tha thứ và chúng tôi có ý định trừng phạt hoạt động này” - bà Yellen nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.