Điện Kremlin lên tiếng về đề xuất lập vùng ‘Schengen quân sự’ của NATO

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng đề xuất thành lập vùng “Schengen quân sự” của NATO có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và leo thang quan hệ với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng sau khi một vị tướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kêu gọi thành lập một vùng “Schengen quân sự” ở châu Âu để cho phép các lực lượng vũ trang của liên minh di chuyển tự do, theo đài RT.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 23-11, Trung tướng Alexander Sollfrank - người đứng đầu Bộ chỉ huy hỗ trợ và kích hoạt chung của NATO (JSEC) - cho biết ông muốn thấy một "Schengen quân sự".

Theo đó, đây sẽ là một khu vực có sự di chuyển quân sự tự do giống như khu vực Schengen chính trị cho phép di chuyển tự do trong hầu hết Liên minh châu Âu (EU).

Ông Sollfrank kêu gọi các quốc gia châu Âu nới lỏng các quy định cấp quốc gia để cho phép di chuyển nhanh chóng quân đội, thiết bị và đạn dược trong trường hợp xảy ra xung đột.

Phản hồi về đề xuất trên của tướng Sollfrank, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng các tuyên bố của ông Sollfrank nhiều khả năng cho thấy cuộc đối đầu ngày càng leo thang của NATO với Nga.

“Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chính NATO đang liên tục di chuyển cơ sở hạ tầng đến gần biên giới của chúng tôi… Điều này gây ra sự lo ngại cho chúng tôi và sẽ dẫn tới các biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh của chúng tôi” - ông Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm rằng NATO “luôn coi đất nước chúng tôi là kẻ thù trên danh nghĩa và bây giờ họ coi là kẻ thù hiển nhiên”.

“Đây chẳng qua là một nỗ lực làm leo thang căng thẳng ở châu Âu và điều này sẽ gây ra hậu quả” - ông Peskov cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.